Hàng loạt trụ điện giữa đường Đặng Thúc Vịnh đã được di dời

Những ngày gần đây, gần 100 công nhân ngành điện đang tích cực di dời hơn 500 trụ điện trên đường Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn.

Trụ điện trên đường Đặng Thúc Vịnh buộc phải di dời vì đoạn đường trên đã được nâng cấp, mở rộng. Sau khi hoàn tất thu hồi lưới điện cũ, ngành điện sẽ tiến hành đấu nối đường dây cho người dân qua lưới điện mới.

Các công nhân tiến hành di dời các cột điện. Ảnh: ĐT.

Cận cảnh tuyến đường Đặng Thúc Vịnh. Ảnh: ĐT.

Theo đó, hiện nay ngành điện TP.HCM đang tích cực thu hồi các trụ cũ. Công nhân sau khi tháo dỡ các đường dây điện, cáp quang... sẽ dùng  xe cẩu để thu hồi phần trụ.

Tại khu vực đã di dời trụ điện, ngành điện TP.HCM cũng đã rào chắn, tránh tình trạng người dân đi vào các hố cột điện.

Ngành điện cho biết việc di dời sẽ được hoàn thiện trước Tết Nguyên đán 2022 nhằm tạo điều kiện cho người dân đi lại, vui xuân đón Tết.

Hàng loạt cột điện được di dời. Ảnh: ĐT.

Ngành điện đang tích cực đẩy mạnh công tác di dời hoàn tất trước Tết Nguyên đán. Ảnh: ĐT.

Dự án mở rộng đường Đặng Thúc Vịnh được triển khai năm 2018, vốn đầu tư gần 700 tỉ đồng. Công trình thực hiện trên chiều dài hơn 5 km, mở rộng đường 7-8 m lên 30 m.

Các trụ điện cũ trên tuyến trước đó phục vụ cho các xã Thới Tam Thôn, Đông Thạnh và Nhị Bình, huyện Hóc Môn. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm