Bến Tre mỏi mòn tìm chỗ đổ rác

Dự án nhà máy xử lý rác thải Bến Tre được đầu tư xây dựng mới trên diện tích gần 5 ha tại xã Hữu Định, huyện Châu Thành, nằm tiếp giáp với bãi rác Phú Hưng hiện hữu. Dự án có tổng vốn đầu tư 200 tỉ đồng, công suất thiết kế 200 tấn rác thải/ngày do Công ty Cổ phần Xử lý rác thải Bến Tre thi công. Nhà máy được khởi công vào đầu năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công.

Thi công ì ạch

Đến nay dự án nhà máy xử lý rác Bến Tre đã trễ tiến độ hơn một năm. Ghi nhận thực tế của PV tại công trình, đã hơn hai năm thi công, nhà máy này vẫn chỉ là khu đất trống. Nhà đầu tư chỉ mới xây xong tường rào, lợp mái nhà xưởng. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, máy móc vẫn chưa hoàn thiện nên chưa thể vận hành.

Trong khi đó, bãi rác tại xã Phú Hưng, TP Bến Tre với tổng diện tích gần 6 ha, được thành lập từ năm 1990 theo mô hình bãi chôn lấp, mỗi ngày thu gom bình quân 100-120 tấn rác thải, đến nay đã quá tải, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Do chưa có nơi nào thay thế bãi rác Phú Hưng nên thời gian này, Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre đang cho các thiết bị cơ giới vào bãi rác để đào, ủi rác thải chất lên cao tạo những khoảng trống để duy trì việc tiếp nhận rác thải đổ về mỗi ngày.

Việc đóng cửa bãi rác Phú Hưng là cần thiết để khắc phục ô nhiễm môi trường, tuy nhiên nhà máy xử lý rác Bến Tre chậm tiến độ gây nhiều khó khăn cho việc tập kết rác thải theo dự kiến.

Hơn hai năm thi công nhưng nhà máy xử lý rác thải Bến Tre vẫn còn là khu đất trống. Ảnh: Đ.HÀ

Trong khi đó  bãi rác Phú Hưng, TP Bến Tre đang quá tải nghiêm trọng. Ảnh: Đ.HÀ

Rút giấy phép chủ đầu tư?

Mới đây, trong báo cáo gửi HĐND tỉnh Bến Tre, ông Trương Duy Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết hiện UBND tỉnh Bến Tre đã giao Sở Xây dựng làm việc trực tiếp với chủ đầu tư về việc đẩy nhanh thi công nhà máy xử lý rác thải Bến Tre. Bắt buộc đến ngày 31-5 phải hoàn thành trạm cân và xây dựng khu vực đủ điều kiện tiếp nhận rác tạm thời trong khuôn viên nhà máy. Đến ngày 31-7 phải đảm bảo vận hành nhà máy xử lý rác. Trường hợp nhà đầu tư vi phạm sẽ thu hồi dự án vô điều kiện.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bến Tre, cho biết Sở đã làm việc với nhà đầu tư và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ. “Trong quá trình nhà đầu tư thi công, Sở sẽ thường xuyên giám sát chặt chẽ để đảm bảo nhà máy sớm đi vào vận hành” - ông Tâm nói.

Bãi rác Phú Hưng ô nhiễm nghiêm trọng

Hiện khối lượng rác thải ở bãi rác Phú Hưng ước lên đến hàng trăm ngàn tấn. Nguồn rác chính tập trung về đây chủ yếu là lượng rác thải sinh hoạt tại TP Bến Tre, các huyện lân cận và lượng rác thải công nghiệp tại hai khu công nghiệp An Hiệp và Giao Long, thuộc huyện Châu Thành. Do bãi rác Phú Hưng quá tải nên bờ bao xung quanh bãi rác bị rạn nứt, nước bẩn từ bãi rác rò rỉ ra xung quanh, tràn qua mặt đường vành đai và xuống kênh Thương Binh, kênh nội đồng gây ô nhiễm nguồn nước trong kênh. Một phần thẩm thấu xuống nền đất làm ô nhiễm môi trường đất và nguồn nước trong khu vực, bốc mùi hôi thối nồng nặc, gây bức xúc cho người dân.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Kon Tum liên tục xảy ra động đất

Kon Tum liên tục xảy ra động đất

(PLO)- Từ ngày 16-3 đến nay, chỉ trong ba ngày, khu vực huyện Kon Plong đã xảy ra 12 trận động đất với độ lớn từ 2.6 đến 3.9 độ richter.

TP.HCM còn 166 điểm tồn đọng rác

TP.HCM còn 166 điểm tồn đọng rác

(PLO)- Một số địa bàn vẫn còn nhiều điểm tồn đọng rác thải cần được giải quyết triệt để như TP Thủ Đức, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, quận 12 và quận Bình Thạnh.

Thời tiết ở Nam Bộ những ngày Tết Giáp Thìn 2024

Thời tiết ở Nam Bộ những ngày Tết Giáp Thìn 2024

(PLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ở Nam Bộ sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ làm cho tầm nhìn xa có phần hạn chế; trưa, chiều giảm mây và nắng, cường độ nắng gia tăng vào giữa trưa, trời nắng nóng.

TP.HCM: Mỗi người dân quận 1 sẽ trồng một cây xanh

TP.HCM: Mỗi người dân quận 1 sẽ trồng một cây xanh

(PLO)- Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM, cho biết quận sẽ phấn đấu bình quân mỗi người dân quận 1 trồng một cây xanh, cùng chung sức ‘Vì một Việt Nam xanh” theo chủ trương trồng một tỉ cây xanh của Chính phủ.