Cá chết trắng sông do nước nhiễm mặn

Theo người dân địa phương, ba ngày qua thấy cá chết nổi trên sông bốc mùi hôi thối. Ghi nhận của chúng tôi vào sáng 8-5, trên sông Bàn Thạch đoạn qua xã Tam Thăng có nhiều xác cá rô phi, cá chép nổi trắng trên mặt nước. Một số tấp vào bờ và một số trôi theo dòng nước. Cá chết bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Cá chết nổi trên mặt sông. Ảnh: TN. 

Ông Trần Xuân Bàn (thôn Mỹ Cang, xã Tam Thăng), cho biết trong ba ngày qua, lượng cá chết ngày càng nhiều, xác cá nổi trên sông bốc mùi nồng nặc rất khó chịu.

“Không biết do nguồn nước ô nhiễm hay nhiễm mặn mà cá cứ liên tục nổi lên mặt nước rồi chết làm môi trường đoạn sông này ô nhiễm”, ông Bàn nói.

Ngoài cá chết trên sông, một số hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Bàn Thạch cũng xảy ra tình trạng này.

Người dân vớt xác cá. Ảnh: TN. 

Được biết, sau khi nhận thông tin cá chết nổi trên sông Bàn Thạch, UBND xã Tam Thăng đã cử cán bộ xã phối hợp với phòng Kinh tế TP Tam Kỳ kiểm tra. Kết quả kiểm tra ngày 7-5 cho thấy nước sông Bàn Thạch bị nhiễm mặn với nồng độ 5/1.000.

Ông Châu Thanh Phong – Chủ tịch UBND xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cho biết, hiện tượng cá chết hàng loạt là do nhiễm mặn.

Theo ông Phong, vài năm nay sông Bàn Thạch cũng bị nhiễm mặn nhưng độ mặn thấp, chỉ 0,6-0,7/1.000. Đây là lần đầu tiên khu vực sông này nhiễm mặn cao đến 5/1.000 khiến cá chết.

“Xã sẽ triển khai kế hoạch khắc phục môi trường, vớt xác cá tiêu hủy tránh gây ô nhiễm”, ông Phong nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm