Mưa lớn, đường ngập, nước cống tràn vào Bệnh viện Hóc Môn

Trận mưa lớn chiều 17-5 khiến tuyến đường Bà Triệu (huyện Hóc Môn, TP.HCM) bị ngập nặng. 

Trận mưa lớn đổ xuống nhiều địa bàn tại TP.HCM khiến một số tuyến đường bị ngập. Trong đó, đường Bà Triệu đoạn trước Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, thị trấn Hóc Môn có đoạn ngập sâu, nước cống tràn vào bên trong khuôn viên bệnh viện.

Theo người dân, tình trạng mưa lớn gây ngập nước ở bệnh viện khá thường xuyên.

Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường ở huyện Hóc Môn bị ngập khiến việc đi lại của người dân gặp không ít khó khăn.

Trên đường Bà Triệu, nước ngập cục bộ có đoạn đến gần nửa mét.

Nước tràn vào khu vực cấp cứu của bệnh viện khiến đội ngũ vệ sinh vất vả lau dọn.

Một đoạn đường Bà Triệu chừng 100 mét bị ngập cục bộ. Theo người dân, do khu vực là vùng trũng, hệ thống thoát nước đã cũ, không đáp ứng được việc tiêu thoát trong một thời gian ngắn khi mưa lớn là nguyên nhân gây ngập.

Mưa gây ngập đường khiến việc đi lại của người dân và hoạt động khám chữa bệnh gặp không ít khó khăn. 

Nước mưa gây ngập kéo dài khoảng 45 phút sau đó mới rút dần. 

Trong khi đó, nhà xe của bệnh viện cũng bị ngập nước.

Nước mưa kéo theo rác thải vào bên trong bệnh viện, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.

Nhiều người dân đến khám chữa bệnh phải lội bì bõm qua nước đục để vào bên trong.

Đến gần cuối giờ chiều cùng ngày, nước mới hoàn toàn rút khỏi khu vực trước cổng bệnh viện.

Lối đi vào khu vực cấp cứu, khai báo y tế cũng bị ngập khá sâu.

Nước mưa tràn vào khu vực cấp cứu của bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn đã tồn tại nhiều năm, hiện đã có một bệnh viện thay thế được thi công và sắp đưa vào sử dụng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm