Người dân Tam Kỳ tất bật dọn nhà sau lũ

Trong hai ngày 9 đến ngày 10-12, lượng mưa đo được tại TP Tam Kỳ (Quảng Nam) chạm mốc 757 mm. Mực nước tại trạm thủy văn TP Tam Kỳ có lúc đạt cao trình 3,14 m (trên báo động III 0,49 m). Nhiều nhà dân ngập sâu trong nước. Theo nhiều người lớn tuổi, đây là trận lũ xấp xỉ lũ lịch sử năm 1999.

Anh Nguyên lau chùi quạt chờ nước rút sẽ buôn bán trở lại. Ảnh: Thanh Nhật

Trong ngày hôm nay (11-12), địa bàn TP Tam Kỳ không còn mưa, nước bắt đầu rút. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn còn ngập trong nước.

Bà Hà phơi băng rôn cổ vũ đội tuyển Việt Nam vừa in chuẩn bị bán cho CĐV  thì bị ngập ướt. Ảnh: THANH NHẬT

Tranh thủ nước rút, nhiều người dân sống trên đường Phan Châu Trinh tất bật dọn dẹp nhà cửa. Không khí dọn dẹp diễn ra rất khẩn trương để gia đình còn xem bóng đá.

Cứu hộ ô tô ra khỏi vùng ngập nước. Ảnh: THANH NHẬT

Một cụ già dọn dẹp nhà cửa khi nước đang rút dần ra khỏi nhà để chuẩn bị dọn vào ở trở lại. Ảnh: THANH NHẬT

Một cụ già lau liếp giường chờ nước rút. Ảnh: TANH NHẬT

Người dân Tam Kỳ tất bật dọn nhà sau lũ ảnh 6

Xịt nước làm sạch biển hiệu,“chờ nước rút tôi mới dọn trong nhà”, người này nói. Ảnh: THANH NHẬT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm