Người dân TP.HCM hiến đất trị giá 10.050 tỉ đồng mở rộng hẻm, đường

Cụ thể, từ năm 2000 đến 2021, toàn địa bàn TP.HCM đã có trên 168.139 hộ dân hiến hơn 5,37 triệu m2 đất, ước tính tương ứng với số tiền hơn 10.050 tỉ đồng, phục vụ cho 5.230 công trình. Trong đó có 3.874 công trình mở rộng hẻm, ước tính tương ứng với số tiền hơn 6.622 tỉ đồng; 1.237 công trình mở rộng đường, ước tính tương ứng với số tiền hơn 3.379 tỉ đồng và 119 công trình khác, ước tính tương ứng với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Từ năm 2000 đến 2021, toàn địa bàn TP.HCM đã có trên 168.139 
hộ dân hiến hơn 5,37 triệu m2 đất. Ảnh: KC

Ngoài số đất hiến trên, người dân TP còn trực tiếp đóng góp kinh phí để thực hiện mở rộng đường, hẻm và các công trình phục vụ công cộng với số tiền hơn 458 tỉ đồng.

Theo UBND TP, chủ trương hiến đất mở rộng hẻm trên địa bàn TP.HCM được triển khai từ năm 2000 nhưng tại thời điểm đó chỉ có vài quận, huyện thực hiện. Tuy nhiên, đến khoảng cuối năm 2003 và đầu năm 2004 thì phong trào hiến đất mở rộng hẻm mới lan tỏa trên toàn địa bàn TP.

Trên tinh thần đóng góp của người dân, UBND 22 quận, huyện và TP Thủ Đức đã khen thưởng hơn 1.100 tập thể và gần 1.790 cá nhân có thành tích đóng góp tích cực cho công tác tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở rộng hẻm trên địa bàn TP từ năm 2000 đến nay.

Đối với các quận nội thành và TP Thủ Đức, chỉ có quận 1 là không có trường hợp người dân hiến đất mở rộng hẻm, quận 10 có số hộ hiến đất ít nhất (116 hộ hiến hơn 831 m2 đất, mở rộng tám công trình hẻm). Quận 12 có số công trình được người dân hiến đất nhiều nhất với tổng số 1.054 công trình mở đường, hẻm và các công trình phục vụ công cộng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm