Người dân TP.HCM hối hả trong chiều ngày 22-8

Theo ghi nhận của PV PLO, trong chiều ngày 22-8, nhiều tuyến đường, siêu thị trở nên đông đúc. 

Trên đường số 2, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức có hàng chục người chờ shipper gửi hàng qua rào chắn. Nhiều trục đường chính đã được phường rào chắn để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Nhiều trục đường chính đã được phường rào chắn để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: ĐT.

Hàng trăm người dân lấy đồ dưới chân cầu Bình Triệu. Ảnh: ĐT.

Theo đó, lượng lớn phương tiện đổ dồn về đường Xa lộ Hà Nội, Đặng Văn Bi, Võ Văn Ngân. Trong khi đó, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi vẫn tấp nập người ra vào, tất cả đều hối hả khi đi mua thực phẩm... trước ngày TP.HCM áp dụng nhiều pháp trong phòng chống dịch COVID-19.

Tại đường Phạm Văn Đồng, Hoàng Minh Giám, Trường Sơn, Hoàng Văn Thụ... lượng phương tiện cũng khá đông. Nhiều người dân xếp hàng để mua thực phẩm.

Nhiều cửa hàng tập trung đông người. Ảnh: ĐT.D

Đường Hoàng Minh Giám đông đúc xe cộ đi lại. Ảnh: ĐT.

Giao thông tại đường Trường Chinh. Ảnh: THU TRINH.

Nhiều đoạn đường bị ùn ứ. Ảnh: THU TRINH.

Trên đường Trường Chinh, Cộng Hoà...,nhiều đoạn đường cũng xảy ra tình trạng ùn ứ.

Chị Hoàng Thị Mai, Tân Bình cho biết đa phần người dân đi mua thực phẩm để tích trữ trong những ngày tới. Mặc dù ai cũng sợ lây nhiễm dịch bệnh, song cũng phải chuẩn bị đồ ăn ít ngày cho cả gia đình.

Ngày 21-8 UBND TP.HCM ban hành văn bản số 2796 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội, thời gian áp dụng là từ ngày 23-8.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm