Nhiều phương tiện đi vào làn đường xe buýt nhanh

Lượng khách đi xe BRT không quá đông, có lẽ do là ngày cuối tuần nghỉ tết dương lịch. Tuy được dành làn đường riêng nhưng nhiều tài xế xe BRT cho biết nhiều phương tiện ô tô cố tình lao vào đường dành cho xe buýt hoặc tạt ngang đầu xe rất nguy hiểm.

Xe ô tô cá nhân vẫn cố tình đi vào làn đường dành cho xe buýt nhanh, dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm. Ảnh: VIẾT LONG

Hầu hết hành khách đều tỏ ra hài lòng vì xe đi nhanh hơn, nội thất phù hợp, thiết bị thông báo hiện đại, nhân viên thân thiện. Theo ông Vũ Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị (Sở GTVT TP Hà Nội), những ngày đầu bao giờ lượng khách cũng hạn chế. “Tuy nhiên, khi người dân quen thì lượng khách sẽ nhiều hơn” - ông Hà khẳng định. Theo kế hoạch, BRT sẽ phục vụ hành khách 17 tiếng mỗi ngày, từ 5 đến 22 giờ, tần suất ngày thường 5-10-15 phút/lượt với 358 lượt xe, riêng Chủ nhật 264 lượt. Trong tháng đầu tiên, hành khách được đi xe buýt nhanh miễn phí. Sau ngày 31-1-2017, giá vé sẽ là 7.000 đồng/lượt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm