Những 'chiêu độc' của tài xế qua trạm BOT quốc lộ 5

Clip những "chiêu độc" của tài xế trả tiền lẻ BOT quốc lộ 5. Thực hiện: TUYẾN PHAN

Chiều 11-12, lần thứ hai trong ngày, các tài xế sử dụng tiền mệnh giá nhỏ để trả phí khi lưu thông qua trạm BOT số 1 quốc lộ 5, địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Để thực hiện việc trả tiền lẻ, 3 tài xế trên 3 ô tô dàn hàng ngang tại 3 làn thu phí. Các tài xế đều mang theo những xấp tiền dày mệnh giá nhỏ đã được chuẩn bị từ trước. Tiền chủ yếu gồm mệnh giá 200 và 500 đồng.

Khi tới bốt thu phí, tài xế chậm rãi đưa từng tờ tiền cho nhân viên thu phí. Các nhân viên của trạm cũng tiến hành thu tiền như bình thường.

Với mức giá thấp nhất là 40.000 đồng, cao nhất là 180.000 đồng, có trường hợp nhân viên phải đếm gần 100 tờ tiền mệnh giá nhỏ từ các tài xế.

Sau khi trả xong phí, các tài xế cho xe di chuyển chậm, từ từ rời khỏi khu vực trạm

Tài xế xe tải này mang theo một xấp tiền lẻ rất dày, chậm rãi đưa từng tờ một cho nhân viên của trạm.

Thậm chí, tài xế còn "tranh thủ" nghe điện thoại trong lúc thanh toán tiền cho nhân viên trạm thu phí.

Việc các xe dàn hàng ngang tại 3 làn thu phí nhanh chóng khiến tuyến đường quốc lộ 5 bị ùn ứ. Tuy nhiên, trạm thu phí không xả trạm.

Một tài xế sau khi trả tiền lẻ đi qua trạm, giơ đồng tiền mệnh giá 100 đồng lên với PV.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm