Phát lệnh khởi công dự án hầm chui 830 tỉ ở quận 7, TP.HCM

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (QLDA), cho biết bắt đầu từ ngày 22-4, Ban QLDA phát lệnh khởi công dự ánxây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ (giai đoạn 1).

Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, Ban QLDA chỉ phát lệnh khởi công để bàn giao chính thức mặt bằng thi công cho các nhà thầu và không tổ chức lễ khởi công.

Theo dự kiến, sau khi chính thức nhận mặt bằng thi công ngày 22-4, các nhà thầu sẽ tiến hành các công tác như tổ chức di dời cây xanh, trụ đèn chiếu sáng. Thi công đường tạm và các hạng mục tổ chức giao thông trước khi triển khai công tác thi công hầm chui.

nguyen-van-linh-nguyen-huu-tho

Từ xa Sở GTVT đã tiến hành phân luồng giao thông để thông báo cho người dân biết. 

nguyen-van-linh-nguyen-huu-tho-1

Nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ thường xuyên ùn ứ. Mỗi ngày có hàng ngàn phương tiện đi qua nút giao này.

nguyen-van-linh-nguyen-huu-tho-3

Giao thông tại đây luôn trong tình trạng phức tạp nên nút giao thông này được kỳ vọng giải quyết ùn tắc trong thời gian tới.

nguyen-van-linh-nguyen-huu-tho-5

Mặc dù dịch COVID-19 song lượng phương tiện qua khu vực này vẫn đông đúc. Xe container, xe tải nặng đi qua trục đường Nguyễn Văn Linh thường xuyên gây ùn tắc.

nguyen-van-linh-nguyen-huu-tho-8

Rất đông người dân đi trên đường Nguyễn Hữu Thọ trong sáng 22-4.

Nnguyen-van-linh-nguyen-huu-tho-10

Ngày 22-4, sau khi phát lệnh khởi công thì các công nhân bắt đầu chặt đốn cây xanh.

Nnguyen-van-linh-nguyen-huu-tho-11

Đây sẽ là đường tạm cho các phương tiện di chuyển.

Nnguyen-van-linh-nguyen-huu-tho-13

Khu vực này sẽ được xây dựng hầm chui.

Dự án xây dựng hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 đã được Sở GTVT phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công với nội dung chính như sau:

Xây dựng mới hai hầm chui trên đường Nguyễn Văn Linh với tổng chiều dài mỗi hầm khoảng 456 m, mặt cắt ngang đảm bảo ba làn xe; kết cấu bằng bê tông cốt thép: Hầm HC1: Phần hầm kín dài 98 m, trong đó hầm kín vượt metro 4 (xử lý giao cắt tuyến metro 4) dài 40 m; phần hầm hở phía Khu chế xuất Tân Thuận dài 180 m, phía quốc lộ 1 dài 178 m.

Hầm HC2: Phần hầm kín dài 98 m, trong đó hầm kín vượt metro 4 (xử lý giao cắt tuyến metro 4) dài 40 m; phần hầm hở phía Khu chế xuất Tân Thuận dài 180 m, phía quốc lộ 1 dài 178 m.

Theo Ban QLDA, dự án này không có giải phóng mặt bằng, chỉ tiến hành di dời công trình hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể, trong phạm vi dự án phải thực hiện công tác di dời tuyến cáp điện cao thế 220 kV, hệ thống các đường ống cấp nước và các tuyến cáp viễn thông.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 830 tỉ đồng. Sử dụng nguồn vốn ngân sách TP. Thời gian thi công trong vòng 26 tháng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm