Quận 5 giải tỏa trắng hàng rong trước BV, trường học

Từ ngày 6-3, quận 5 ra quân thực hiện tháng cao điểm về dọn dẹp vỉa hè trên nhiều tuyến đường trọng điểm của quận như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Biểu, Trần Bình Trọng và Huỳnh Mẫn Đạt, An Dương Vương, Nguyễn Trãi, Lê Hồng Phong...

Lực lượng chức năng quận 5 cho tháo dỡ những khung sắt trên vỉa hè đường Trần Phú vào ngày 13-3. Ảnh: THANH TUYỀN

Qua đó, quận đã tiến hành giải tỏa trắng các hộ buôn bán hàng rong trước cổng BV Chấn thương Chỉnh hình, BV Chợ Rẫy, BV Hùng Vương, BV ĐH Y Dược, BV Răng hàm mặt, BV Phạm Ngọc Thạch, Trường ĐH Sài Gòn, Nhà máy thuốc lá Sài Gòn... đồng thời thông báo về việc ngưng hoạt động cấp phép trông giữ xe hai bánh tại khu vực trên.

Ông Lê Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận 5 (áo trắng), chỉ đạo việc dọn dẹp vỉa hè vào ngày 13-3. Ảnh: THANH TUYỀN

UBND quận 5 cũng thông tin thêm, trên địa bàn quận có 35 chốt bảo vệ dân phố, trong đó tổ công tác đã phối hợp với ủy ban phường tháo dỡ 14 chốt bảo vệ dân phố lấn chiếm vỉa hè, gây cản trở lối đi chung, ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Các chốt còn lại giao phường tự tháo dỡ, hạn cuối đến hết ngày 30-3 nhưng đến nay vẫn chưa làm xong.

Song song với việc dọn dẹp vỉa hè, quận 5 cũng chỉ đạo thực hiện việc tháo dỡ 620 băng rôn quảng cáo sai quy định và những biển hiệu, mái che, biển quảng cáo, chậu cây trên vỉa hè gây cản trở giao thông, sắp xếp việc để xe tự quản, đảm bảo lề đường phải có lối đi dành cho người đi bộ. Xử lý các cây xanh trồng tự phát không đúng chủng loại trồng lấn chiếm vỉa hè, che khuất tầm nhìn, che biển báo giao thông...

Lực lượng trật tự đô thị tháo dỡ và đập bỏ những bậc thềm vi phạm lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: THANH TUYỀN

Bên cạnh những việc đã làm được, UBND quận 5 cũng có nhắc nhở đại diện các UBND phường cần xử lý tình trạng tụ tập đông người tại các quán ăn, nhà hàng sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, nhất là thời điểm sau 22 giờ hằng ngày vì qua kiểm tra vẫn còn tình trạng chiếm dụng lòng lề đường sau khung giờ này.

Hơn nữa, cần tăng cường công tác kiểm tra nhiều tuyến đường đã tiến hành dọn dẹp để đảm bảo không có trường hợp tái phạm. Tình trạng dừng, đậu xe máy, ô tô dưới lòng đường, trên vỉa hè trái quy định vẫn còn tái diễn. Khi có lực lượng chức năng thì chấp hành khi không có thì lại tiếp tục vi phạm. Việc bố trí điểm giữ xe, điểm đậu xe để đưa đón học sinh trước các trường mầm non, trường tiểu học chưa phù hợp gây cản trở giao thông lấn chiếm lòng lề đường...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm