Sóc Trăng kiến nghị đầu tư cảng biển nước sâu Trần Đề

Đồng thời quan tâm, chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành nội dung trình Thủ tướng Chính phủ, làm cơ sở để tỉnh kêu gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, đầu tư.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh đây là một trong những cảng khu vực mang tính liên vùng, đặc biệt quan trọng đối với ĐBSCL. Nếu làm cảng nước sâu tại khu vực này thì Sóc Trăng là thuận lợi nhất về giao thông thủy, bộ, khí hậu. Bộ GTVT ủng hộ địa phương xúc tiến đầu tư cảng biển Trần Đề đảm bảo năng lực đón tàu có trọng tải 50.000-100.000 tấn. Bộ trưởng GTVT đề nghị tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có báo cáo chi tiết cảng nước sâu Trần Đề để gửi các bộ, ngành xem xét, cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm