Thả 30.000 cá giống tại biển Cần Giờ

Tại Cần Giờ, Chi cục Thủy sản TP.HCM vừa tổ chức buổi lễ kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống nghành thủy sản và hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2021. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, trải qua 62 năm ngành thủy sản đã có nhiều bước tiến vượt bậc. Trong giai đoạn 2015 – 2020, sản lượng thủy sản đã tăng 23% so với giai đoạn 2010 – 2015, kim ngạch xuất khẩu tăng 28% và hiện cho sản lượng thủy sản đạt 8,4 triệu tấn, kim xuất khẩu đạt 8,5 tỉ USD, có thể tăng lên 14 -16 tỉ USD vào năm 2030.

 Ông Trần Đình Luân, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy sản phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Ông Luân cho biết, từ năm 2017, Tổng cục Thủy sản đã ký kết biên bản ghi nhớ để các Chi cục và Ban Giáo hội Phật giáo các tỉnh hướng dẫn các hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản phóng sinh theo đúng quy định về số lượng, chủng loại.
Ông Luân đánh giá cao những nỗ lực của Chi cục Thủy sản TP.HCM về công tác thanh kiểm tra và tham mưu cho UBND TP đồng ý có kế hoạch thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Kế hoạch thả cá không chỉ riêng ở các vùng ven biển mà ngay cả hệ thống sông, kênh, rạch trong TP cũng thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn lợi.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT ghi nhận sự tham gia đông đảo của các tổ chức, cá nhân đóng góp thả cá phóng sinh, bảo vệ nguồn lợi thủy sản 2021.
Ông Hoàng hy vọng UBND huyện Cần Giờ, hội nghề cá huyện Cần Giờ phối hợp phổ biến kiến thức, quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn. Ông Hoàng đề nghị bà con ngư dân không sử dụng xung điện, hóa chất, ngư cụ bị nghiêm cấm để khai thác thủy sản. "Số lượng cá thả là 10.000 còn cá mú đen tại vịnh Gành Rái, huyện Cần Giờ"- ông Hoàng thông tin.
Ngoài ra, từ nguồn kinh phí vận động, để tái tạo nguồn lợi thủy sản tại vùng biển Cần Giờ, 20.000 con cá chẽm cũng sẽ được các đại biểu và người dân thả xuống vùng biển tại khu vực vịnh Gành Rái, huyện Cần Giờ.
Kết thúc buổi lễ, các đại biểu, người dân cùng di chuyển ra khu vực vịnh Gành Rái để tiến hành thả cá giống.
Một số hình ảnh hoạt động thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản tại khu vực vịnh Gành Rái:

10.000 con cá mú đen và 20.000 con cá chẽm sẽ được thả xuống vùng biển tại khu vực vịnh Gành Rái, huyện Cần Giờ, TP. HCM. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Hằng năm Chi cục Thủy sản TP.HCM vẫn thực hiện thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ảnh: HỮU ĐĂNG

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đề nghị bà con ngư dân không sử dụng xung điện, hóa chất, nghành nghề, ngư cụ bị nghiêm để khai thác thủy sản

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm