Tháng 11 sẽ nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Dung, Phó Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 1 thuộc Sở GTVT TP.HCM, cho biết dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn Tôn Đức Thắng - chân cầu Sài Gòn, quận Bình Thạnh) đã được Sở phê duyệt đề xuất thi công.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh thường bị ngập nặng sau những trận mưa lớn. Ảnh: Nguyễn Tân

Ông Dung cho biết trong quá trình khảo sát và làm thiết kế đường Nguyễn Hữu Cảnh, đơn vị nhận thấy tuyến đường này phát sinh thêm một đoạn cống cần phải xây dựng nên kinh phí thực tế có thể vượt so với dự kiến ban đầu (473 tỉ đồng).

Theo ông Dung, dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh không chỉ phục vụ mục tiêu chống ngập mà còn cải tạo cảnh quan, góp phần đảm bảo chất lượng cho giao thông TP nói chung.  Cụ thể, đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ được nâng cấp toàn bộ từ xử lý cốt nền, hệ thống cống nước, trồng cây xanh, lắp điện chiếu sáng… Nguồn vốn sẽ được trích từ ngân sách TP.HCM để thực hiện.

Ông Dung thông tin thêm, sau khi tổ chức đấu thầu, tìm đơn vị thi công, khoảng đầu tháng 11-2018 sẽ thực hiện triển khai dự án và dự kiến hoàn thành sau 14 tháng.

Để giảm tình trạng ngập úng, trong thời gian thi công công trình, TP dự kiến duy trì máy bơm khủng để chống ngập nước trên tuyến đường này. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm