Thu hồi đất 2 dự án lấp lấn vịnh Nha Trang trái phép

Ngày 19-1, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, xác nhận vừa ký ban hành hai quyết định thu hồi đất, diện tích mặt nước biển đối với hai dự án công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao (dự án Nha Trang Sao) và trồng rừng - nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa (dự án Hòn Rùa).

Theo đó, thu hồi hơn 103.500 m2 đất mà Công ty CP Nha Trang Sao thuê để thực hiện dự án Nha Trang Sao tại đường ven biển Phạm Văn Đồng. Thu hồi 28.750 m2 đất, 30.000 m2 đất có mặt nước ven biển, 83.000 m2 mặt nước biển do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa thuê để thực hiện dự án Hòn Rùa. Lý do thu hồi đất là hai dự án trên đã chấm dứt hoạt động.

Dự án Nha Trang Sao từng lấp lấn vịnh Nha Trang trái phép. Ảnh: TẤN LỘC

Trước đó, tháng 2-2018, Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án Nha Trang Sao. Lý do là chủ đầu tư không thực hiện đúng theo nội dung quy định tại giấy chứng nhận đầu tư; không thực hiện gia hạn tiến độ của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp khắc phục, kể cả đã xử phạt vi phạm hành chính nhưng chủ đầu tư vẫn tiếp tục vi phạm, không có khả năng khắc phục.

Từ tháng 12-2015, Pháp Luật TP.HCM đã phát hiện, phản ánh việc Công ty CP Nha Trang Sao ồ ạt lấp, lấn vịnh Nha Trang trái phép khi thi công dự án Nha Trang Sao tại khu vực danh thắng quốc gia Hòn Chồng - Hòn Đỏ. Sau đó, các cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa tiến hành kiểm tra, xác định trong quá trình thi công dự án trên, Công ty CP Nha Trang Sao đã đổ đất lấp biển, lấn chiếm trái phép danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang gần 23.000 m2.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng kết luận Công ty CP Nha Trang Sao có nhiều hành vi vi phạm như lấn chiếm, sử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa nghệ thuật; không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường trong thi công dự án trên; không niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của dự án…

Tháng 1-2016, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Nha Trang Sao tổng cộng 200 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay việc thi công lấp, lấn biển ngoài giấy phép; khôi phục nguyên trạng, chấm dứt việc sử dụng trái phép di tích lịch sử.

Theo Sở KH&ĐT Khánh Hòa, dự án Nha Trang Sao được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 3-2012, khởi công đầu năm 2014. Lúc đó, chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2015 và hoàn thành giai đoạn 2 vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, từ khi bị phát hiện lấp, lấn vịnh Nha Trang trái phép đến nay, dự án không triển khai thi công. Hiện khu vực dự án là một bãi đất trống bị đào bới ngổn ngang, phần lấn ra biển trở thành bãi đất hoang.

Dự án Hòn Rùa phá nát danh thắng đảo Hòn Rùa. Ảnh: TẤN LỘC

Tháng 9-218, Sở KH&ĐT Khánh Hòa cũng ban hành quyết định chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án Hòn Rùa. Lý do để nhà đầu tư khắc phục sai phạm nhưng đơn vị đã không có khả năng khắc phục.  

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, dự án Hòn Rùa được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2013, cấp giấy phép xây dựng hồi tháng 8-2016. Đầu tháng 10-2017, báo chí, các cơ quan chức năng phát hiện trong quá trình thi công dự án Hòn Rùa, Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa đã lấp lấn vịnh Nha Trang trái phép, đào phá tan hoang đảo Hòn Rùa. Sau đó, UBND tỉnh xử phạt hành chính đối với Công ty Hòn Rùa 175 triệu đồng, đồng thời buộc chủ đầu tư chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, khôi phục nguyên trạng trước ngày 6-11-2017. Tuy nhiên, chủ đầu tư không khắc phục sai phạm. Tháng 6-2018, Thanh tra Sở Xây dựng buộc chủ đầu tư ngừng thi công các công trình vi phạm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm