Trạm chờ xe buýt ở TP.HCM được phun sương giảm nóng

Cô Nguyễn Thị Hiệp thường xuyên chờ xe buýt tại trạm Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt, gần Trường ĐH Bách khoa (quận 10), chia sẻ niềm vui khi hằng ngày chờ xe buýt tại trạm có máy phun sương.

Người dân chờ xe buýt tại trạm Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt, gần Trường ĐH Bách khoa (quận 10) có lắp máy phun sương.

“Từ khi có máy phun sương này, ngồi tại trạm cảm thấy mát mẻ, dễ chịu hơn, nhất là buổi trưa nắng nóng. Hy vọng TP có thêm nhiều trạm nữa được lắp máy phun sương như thế này” - cô Hiệp nhấn mạnh.

Được biết việc lắp hệ thống phun sương tại hai trạm chờ xe buýt là hoạt động thử nghiệm do Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM vận động Công ty Quảng cáo Trẻ đầu tư và lắp đặt.  

Hiện trên địa bàn TP.HCM đã triển khai hai nhà chờ xe buýt có máy phun sương là trạm Đinh Tiên Hoàng trước Trường ĐH KHXH&NV (quận 1) và trạm Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt, gần Trường ĐH Bách khoa (quận 10).

Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP đang thí điểm hai nhà chờ trên để sắp tới sẽ nhân rộng ra nhiều nơi khác, cũng như nghiên cứu các ứng dụng khác đặt tại trạm xe buýt như bảng thông tin điện tử, lối lên xuống dành cho người khuyết tật, người già…

Bồn chứa nước phun sương gắn phía sau trạm chờ xe buýt.

Người dân chờ xe buýt tại trạm Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt, gần Trường ĐH Bách khoa (quận 10) có lắp máy phun sương.

Người dân sống gần các trạm chờ xe buýt cho biết máy phun sương hoạt động từ 8 giờ sáng đến 18 giờ.

Trạm chờ xe buýt Đinh Tiên Hoàng, trước Trường ĐH KHXH&NV (quận 1) được lắp máy phun sương.

Trong thời gian thử nghiệm, đa số người dân đều bày tỏ sự thích thú về tiện ích này.

Hành khách chờ xe buýt tại trạm có lắp máy phun sương trên đường Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt, gần Trường ĐH Bách khoa (quận 10).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm