Trong đêm cẩu 3 toa tàu Cát Linh lên ray

Việc cẩu ba toa tàu Cát Linh - Hà Đông tại khu vực ga La Khê, quận Hà Đông (Hà Nội) được tiến hành từ khoảng 10 giờ đêm 22-2.

Lần lượt từng xe đầu kéo chở các toa tàu vào vị trí để cẩu.

Các công nhân nhanh chóng tiến hành luồn dây vào toa tàu, phục vụ cho việc cẩu tàu...

Những bước kỹ thuật cẩn thận, dưới sự giám sát chặt chẽ.

Trước đó, hôm 19-2 vào khoảng 2 giờ sáng, lô tàu gồm bốn đầu máy, toa xe  phủ bạt được bốn chiếc xe đầu kéo vận chuyển về tới Hà Nội. 

Gần 3 giờ sáng 21-2, toa tàu đầu tiên đã được cẩu thành công lên ray đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).

Với toa tàu đầu tiên, các công nhân phải chuẩn bị mọi công đoạn kỹ thuật cần thiết từ khoảng 22 giờ 30 đêm hôm trước...

Nhưng cho tới 3 giờ sáng hôm sau toa tàu này mới được nằm trên ray đường sắt trên cao. 

Đây là đoàn tàu đầu tiên trong số 13 đoàn tàu đã vận chuyển về Việt Nam. Mỗi đầu máy khoảng 35 tấn, dài 19 m, cao 3,8 m, rộng ngang 2,8 m. Riêng toa chở khách nặng 32 tấn. 

Vẫn sử dụng loại cẩu 250 tấn...

Đêm qua và rạng sáng nay các toa tàu lần lượt, nhanh chóng được đưa lên đường ray phía bên trên.

Khoảng 1 giờ 5 phút sáng nay (23-2), toa tàu cuối cùng được đưa lên đường ray.

Dự kiến ngày 1-9 đóng điện toàn tuyến và chạy thử từ ngày 1-10.

Hình ảnh những toa tàu nối đuôi nhau trên ray đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm