Vì sao dự án mở rộng đường Tô Ký gặp khó

Đường Tô Ký là trục nối kết nối quan trọng, kết nối giao thông nhiều quận, huyện trên địa bàn TP.

Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tạo thành trục giao thông dọc, ngang và nối liên thông các quận/huyện: quận 12, Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh. Từ đó giúp các địa phương trên có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội.

Hiện tuyến đường này chỉ rộng 6-7 m, chưa được hai làn xe cho cả hai chiều nên thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước không đảm bảo nên bị ngập mỗi khi mưa.

Theo Ban quản lý dự án các công trình giao thông TP, khối lượng công trình của dự án đã đạt 40% tổng khối lượng. Công trình đang thi công cầm chừng và tiếp tục đợi giao mặt bằng từ UBND huyện Hóc Môn.

Công trình làm việc cầm chừng vì bị thiếu mặt bằng.

Đoàn thanh tra liên ngành ghi nhận về sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công trong khi dự án còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay mặt đường chỉ rộng khoảng 7-8 m.

Nhiều đoạn mặt đường bị bó hẹp.

Đoạn nào được giải phóng mặt bằng là đơn vị thi công tiến hành thi công khẩn trương.

Hệ thống thoát nước không đảm bảo nên nhiều đoạn công trình bị sình lầy.

Cống thoát nước sẽ được lắp đặt trong thời gian tới.

Hiện công trình đạt 40% tổng khối lượng dự án.

Nhiều đoạn đường được thi công hoàn tất.

Tuyến đường này được kỳ vọng là trục nối liên thông các quận/huyện: 12, Hóc Môn, Củ Chi và Bình Chánh.

Trường hợp UBND quận bàn giao mặt bằng trong năm 2019 thì dự án sẽ hoàn thiện trong quý II-2020.

Đây là một trong những công trình trọng điểm trên địa bàn huyện Hóc Môn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm