Vỉa hè nhiều nơi vẫn bị 'vô tư' bao chiếm

Các quận/huyện trên địa bàn TP.HCM đang thực hiện đợt cao điểm "giải cứu" vỉa hè cho người đi bộ, thậm chí các bục dắt xe của người dân cũng bị phá bỏ. Thế nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, vỉa hè, lòng đường nhiều nơi vẫn bị bao chiếm trái phép.

Sau đây là một vài hình ảnh Pháp Luật TP.HCM ghi nhận được:

Sáng 19-3, vỉa hè trước quán cà phê The Coffee House ở số 112 Bàu Cát (phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM) bị bao chiếm toàn bộ. Lượng xe máy, ô tô của khách vào quán này còn được dựng tràn xuống lòng đường. Ảnh: MP

Cách đó không xa, vỉa hè trước khu vực số nhà 92 Bàu Cát (gần ngã tư Nguyễn Hồng Đào - Bàu Cát) cũng bị chiếm dụng, bít hết. Ảnh: MP

Cửa hàng Thế Giới Di Động còn dựng cột, mắc dây xích bao chiếm vỉa hè đường Hồng Lạc (ngay ngã tư Hồng Lạc - Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình) làm nơi giữ xe cho khách. Ảnh: MP

Người đi bộ qua khu vực này khá khó khăn. Những dây xích, cột như thế này ở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM (quận 1) từng bị ông Đoàn Ngọc Hải mạnh tay phá bỏ. Ảnh: MP

Ở khu vực trung tâm, ngay "điểm nóng" về chuyện giải cứu vỉa hè thì vẫn còn xảy ra tình trạng vỉa hè bị bao chiếm như thế này. Ảnh chụp tai một cao ốc góc đường Lê Lợi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa (quận 1). Ảnh: MP

Chủ cao ốc này cũng trưng biển "ra lệnh" cấm mua bán hàng rong, đậu xe trên vỉa hè đường Lê Lợi, đoạn qua khu vực cao ốc. Ảnh: MP

Họ cũng để barie, biển cấm xe máy chạy trên vỉa hè. Ảnh: MP

Và chắn lối người đi bộ nhưng vẫn tồn tại, trong khi trước đó, UBND quận 1 từng phản ứng trước việc Sở GTVT cho gắn các barie ngăn xe máy chạy trên một số vỉa hè ở phường Bến Nghé (quận 1). Ảnh: MP

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm