Vỉa hè Q.1 tái chiếm, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ xuống đường

Chỉ tính từ giữa tháng 1 đến giữa tháng 4-2017, đoàn liên ngành về trật tự đô thị quận 1, TP.HCM đã thực hiện 46 lượt kiểm tra, xử lý về lấn chiếm vỉa hè.

Thông tin trên được thể hiện trong báo cáo của UBND quận 1 tại hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận trong năm tháng đầu năm 2017 vào chiều 14-6.

Cụ thể, qua 46 đợt kiểm tra nói trên, quận 1 đã xử lý 203 ô tô đậu đỗ sai quy định, cẩu sáu ô tô, 245 xe máy, tháo dỡ 812 vật dụng chiếm vỉa hè với tổng số tiền xử phạt các trường hợp vi phạm 3,2 tỉ đồng.

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Quận ủy quận 1, phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1, từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn quận đã có 116/134 tuyến đường thông thoáng, được lập lại trật tự với tỉ lệ đạt 86%. “Qua vận động thì nhiều hộ dân tự giác tháo dỡ gần 3.500 vật dụng cản trở lấn chiếm vỉa hè, lòng đường” - ông Thuận nói.

Tuy nhiên, ông Thuận thừa nhận có tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè ở các khu vực có hàng quán như khu vực chợ Tân Định, đường Nguyễn Đình Chiểu, BV Nhi đồng 2, đường Tôn Đức Thắng, BV Từ Dũ, đường Bùi Viện, khu vực chợ Bến Thành, Sài Gòn Square…

“Quận 1 sẽ tiếp tục thành lập hai tổ kiểm tra trật tự đô thị trên 10 phường. Tôi và anh Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, sẽ phụ trách một tổ. Tổ kiểm tra sẽ tập trung 116 tuyến đường đã được thông thoáng, kiểm tra tình trạng tái lấn chiếm, việc buôn bán của người dân, duy trì đoàn công tác liên ngành cấp quận để chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường” - ông Thuận cho hay.

Ông Đoàn Ngọc Hải trong một buổi dọn dẹp vỉa hè trên đường Trần Khắc Chân, phường Tân Định, quận 1, TP.HCM hồi tháng 3-2017.

Ông Thuận cho biết thêm, để lập lại trật tự đô thị một cách bền vững, quận 1 đang tính bố trí khu kinh doanh có thời gian cho các hộ nghèo trên một số tuyến đường như Nguyễn Văn Chiêm, Công viên Bách Tùng Diệp, đề xuất bố trí nhiều tuyến đường cho các hộ nghèo buôn bán tại các phường Đa Kao, Bến Thành, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Cư Trinh, Cầu Ông Lãnh…

Phát biểu tại hội nghị, bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó Bí thư Quận ủy quận 1, đề nghị lãnh đạo quận 1, các lực lượng liên quan không để xảy ra tình trạng đầu nậu, bảo kê trong việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn quận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm