Xe tải, container chú ý khi đi đường Nguyễn Du, Võ Văn Tần

Theo Sở GTVT, đơn vị cơ bản thống nhất với đề xuất của Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ về phân luồng giao thông trên đường Nguyễn Du (quận 1), Võ Văn Tần (quận 3). Phương án cụ thể như sau:

Đường Nguyễn Du: Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Chu Mạnh Trinh vẫn giữ nguyên hiện trạng tổ chức cấm xe tải có khối lượng chuyên chở trên 3,5 tấn lưu thông từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Chu Mạnh Trinh.

Đoạn từ đường Chu Mạnh Trinh đến đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 1 sẽ cấm xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông.

Đường Võ Văn Tần (đoạn từ Công trường Quốc Tế đến đường Cách Mạng Tháng 8), quận 3 sẽ cấm xe sơ-mi rơ-moóc lưu thông.

Thời gian thực hiện: kể từ ngày 1-5.

Sở GTVT Giao Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ phối hợp với UBND quận 1, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở GTVT khi triển khai các giải pháp nêu trên. Đồng thời, thông báo thời gian thực hiện nhằm đảm bảo thông tin đến được với người dân cũng như các lực lượng có chức năng xử lý vi phạm tại khu vực.

Các đơn vị cần theo dõi thường xuyên tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường được điều chỉnh nêu trên để kịp thời đề xuất phương án, giải pháp phù hợp.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng thông báo về việc cấm xe tải trên 2.5 tấn di chuyển trên đường Nguyễn Văn Tăng, TP Thủ Đức.

Theo Sở GTVT, xét đơn đề nghị cấp phép thi công của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng hạ tầng đô thị về thi công gói thầu xây lắp 1, thuộc dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Nguyễn Văn Tăng (từ đường Lê Văn Việt đến đường Nguyễn Xiển), TP Thủ Đức, Sở GTVT thông báo: Kể từ ngày 24-4 đến ngày 19 -12 sẽ tiến hành cấm các loại xe tải trên 2.5 tấn lưu thông trên đường Nguyễn Văn Tăng (đoạn qua phạm vi rào chắn).

Lộ trình thay thế: Nguyễn Văn Tăng -› Lê Văn Việt -› Hoàng Hữu Nam -> đường số 11 -› Nguyễn Xiển -› Nguyễn Văn Tăng và ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

Nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục kéo dài ở Nam bộ

(PLO)- Dự báo nắng nóng vẫn tiếp diễn, sang tháng 4 và tháng 5 sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài, diễn ra trên diện rộng cả miền Đông Nam bộ và miền Tây Nam bộ, nhiệt độ cao nhất là trên 39 độ C.

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

‘Quy định ngưỡng, CSGT làm việc sao xuể’

(PLO)- Một trong những nội dung còn ý kiến khác nhau liên quan đến việc có nên cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi thảo luận về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.