Đoàn công tác TP.HCM bắt đầu hành trình mang yêu thương đến Trường Sa, Nhà giàn DK1

(PLO)- Theo kế hoạch lần này của đoàn công tác số 9 (TP.HCM), toàn thể hơn 200 đại biểu sẽ đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Đoàn công tác TP.HCM bắt đầu hành trình mang yêu thương đến Trường Sa, Nhà giàn DK1

Sáng 11-5, tại cảng Lữ đoàn 125 Hải quân, TP Thủ Đức, TPHCM, Đoàn đại biểu công tác số 9 - TPHCM do Chuẩn Đô đốc Lương Việt Hùng, Phó Tư lệnh Hải quân, Trưởng đoàn công tác số 9 và ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đã đi thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Theo kế hoạch lần này, đoàn công tác số 9 sẽ đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Ảnh: L.H

Theo kế hoạch lần này, đoàn công tác số 9 sẽ đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Ảnh: L.H

Trước khi đoàn công tác lên tàu khởi hành, lãnh đạo tư lệnh Hải quân, lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu đã đến dự lễ tưởng niệm và dâng hương tại tượng đài Đoàn tàu không số, khuôn viên lữ đoàn 125 hải quân.

Đoàn tàu không số huyền thoại chính là tiền thân của lữ đoàn 125 hải quân ngày nay, được thành lập với nhiệm vụ đặc biệt, góp phần chuyển biến tình thế cách mạng, lập nên nhiều chiến công vang dội mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất đất nước. Trong hồi ký về giải phóng Trường Sa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhắc đến những người lính đoàn tàu không số với nhiều niềm tin yêu.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, dâng hương tưởng niệm trước chuyến đi. Ảnh: L.H

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, dâng hương tưởng niệm trước chuyến đi. Ảnh: L.H

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Phan Thị Thắng thắp hương tưởng niệm tại tượng đài Đoàn tàu không số. Ảnh: L.H

Theo kế hoạch lần này của đoàn công tác số 9, toàn thể hơn 200 đại biểu sẽ đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1.

Điều này nhằm tiếp tục thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, chính quyền và Nhân dân TP mang tên Bác đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ Hải quân vượt qua khó khăn, đoàn kết một lòng, trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Qua chuyến đi giúp cho người dân TP hiểu hơn về đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo. Từ đó, tích cực tuyên truyền về biển, đảo, tham gia các hoạt động của phong trào “Vì biển, đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức.

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm trước khi rời Cảng đi Trường Sa. Ảnh: L.H

Đoàn công tác chụp hình lưu niệm trước khi rời Cảng đi Trường Sa. Ảnh: L.H

Đoàn công tác chuẩn bị rời Cảng đi Trường Sa. Ảnh: L.H

Đoàn công tác chuẩn bị rời Cảng đi Trường Sa. Ảnh: L.H

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: L.H
Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: L.H
Một hình ảnh đẹp tại chuyến đi. Ảnh: L.H

Một hình ảnh đẹp tại chuyến đi. Ảnh: L.H

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm