Doanh nghiệp ở Bình Dương chuẩn bị 18.000 chỗ ở cho công nhân

Ngày 7-7, bà Nguyễn Kim Loan, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương cho biết, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bố trí hàng ngàn chỗ ở cho công nhân ở lại, để vừa sản xuất vừa chống dịch.

Doanh nghiệp trang bị cả máy giặt cho công nhân ở lại. Ảnh: KD

Theo bà Loan, tình hình dịch COVID-19 tại Bình Dương đang diễn biến phức tạp nên Liên đoàn lao động tỉnh đã vận động các doanh nghiệp bố trí chỗ ở cho công nhân tại doanh nghiệp để thực hiện “nhiệm vụ kép”  vừa sản xuất vừa phòng, chống dịch bệnh.

Tính đến nay, đã có 46 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bố trí khoảng 18.000 chỗ ở cho công nhân ở lại công ty. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, mới chỉ có khoảng gần 7.000 công nhân ở lại.

Khi công nhân ở lại làm việc tại nhà máy, các sẽ doanh nghiệp bao ăn, cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết và có phụ cấp thêm, trung bình từ 1 đến 3 triệu đồng/người/tháng.

Ông Trần Trung, trưởng phòng nhân sự công ty TNHH TMDV Đại Hồng Phát (TP Thuận An) cho biết công ty có tổng cộng 170 công nhân. Công ty đã sắp xếp chỗ ở cho toàn bộ công nhân ở lại để vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo sản xuất.

Công ty TNHH TMDV Đại Hồng Phát (TP Thuận An) sắp xếp chỗ ở cho toàn bộ công nhân ở lại công ty. Ảnh: Công ty cung cấp

“Do đơn hàng của chúng tôi khá nhiều nên ngay khi bùng phát dịch bệnh, chúng tôi đã sắp xếp cho công nhân ở lại để đảm bảo việc sản xuất, không bị gián đoạn vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, có khoảng 40 công nhân vì lý do gia đình không thể ở lại nên chúng tôi đã quyết định cho nghỉ tạm thời, khi nào tình hình ổn định sẽ cho vào làm lại”- ông Trung nói.

Cũng theo ông Trung, mặc dù công ty cũng đang thiếu nhân lực nhưng công ty buộc phải dùng biện pháp này, để đảm bảo an toàn cho toàn bộ công nhân của công ty.

Được biết, đến nay dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 361 doanh nghiệp tại Bình Dương, với hơn 30.600 công nhân bị ảnh hưởng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm