Doanh nhân có vai trò quan trọng trong sự phát triển TP.HCM

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã nhấn mạnh như vậy tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10-2004 _ 13-10-2019).

Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) TP.HCM đã tôn vinh và trao danh hiệu cho 108 DN với hơn 100 sản phẩm và 41 dịch vụ đạt “Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của TP.HCM” năm 2019. Đồng thời chúc mừng 56 DN phát triển bền vững trên 30 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm thông tin: Năm 2018 trên địa bàn TP phát triển mới 44.000 DN, năm 2017 phát triển mới 41.000 DN và 2016 là 36.000 DN. Dự kiến năm 2019 sẽ phát triển mới 45.000 DN. Đáng chú ý, tỉ trọng khối DN ngoài nhà nước chiếm 63% GDP TP, DN vốn đầu tư nước ngoài là 23%, và DN nhà nước chiếm khoảng 15%. Điều đó cho thấy vai trò hết sức quan trọng của DN tư nhân.

Lãnh đạo TP.HCM đến dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập ngày Doanh nhân Việt Nam và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp. Ảnh: P.ĐIỀN

Ông Liêm đánh giá: Sắp tới, để TP.HCM trở thành điểm sáng khởi nghiệp, bức tranh sống động về cơ chế vận hành thị trường, DN phải đóng vai trò quan trọng tạo ra của cải vật chất cho xã hội, tạo việc làm góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP.

“Lãnh đạo TP đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp có ý nghĩa của DN doanh dân trong việc xây dựng, bảo vệ và phát triển TP. Các DN là đơn vị tiên phong trong hội nhập quốc tế đã phát triển trên nhiều phương diện như công nghệ, năng suất lao động, quản trị, đổi mới sáng tạo, xây dựng thương hiệu… Nhờ đó bước đầu đã xây dựng được số tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, có năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế” - ông Liêm nhìn nhận.

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM trao danh hiệu Sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu cho các doanh nghiệp. Ảnh: P.ĐIỀN

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cũng đánh giá cao vai trò và sự đóng góp của Hiệp hội DN TP.HCM thông qua nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như công cụ hỗ trợ DN triển lãm, tôn vinh nghề nghiệp, cà phê doanh nhân, hội thảo, xúc tiến thương mại. Đồng thời luôn tư vấn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời cho doanh nghiệp, từ đó xây dựng mạng lưới kết nối với nhau, giữa các DN với cơ quan nhà nước... Hiệp hội còn tham gia góp ý thể chế, hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng các nguồn lực xã hội đưa vào sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, hiệp hội còn có các hoạt động từ thiện, xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiên tai, tiếp sức bảo vệ biển đảo mang ý nghĩa hết sức nhân văn. Doanh nhân TP không những thể hiện vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế đất nước mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, cộng đồng.

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI kiêm Giám đốc VCCI - TP.HCM, trao hoa cho các doanh nghiệp tiêu biểu. Ảnh: P.ĐIỀN

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM, cho biết tiêu chí đặt ra: Các DN đạt danh hiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu phải đạt hiệu quả kinh tế, đóng góp ngân sách đầy đủ, thực hiện tốt các chính sách pháp luật, không gây ô nhiễm môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và lao động, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho người tiêu dùng đảm bảo tính năng sử dụng, an toàn, chất lượng, phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế.

Ông Dũng đánh giá: Nét mới năm nay có sự tham gia của các đơn vị khoa học công nghệ, doanh nghiệp 4.0 và ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất, kinh doanh với các dịch vụ có tính sáng tạo, tiện dụng, cạnh tranh có đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, đăng ký kiểu dáng công nghiệp, dây chuyền sản xuất hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước và có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu cùng loại.

Dịp này, bảy doanh nghiệp phát triển bền vững hơn nửa thế kỷ cũng được Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM chúc mừng. 

Hiệp hội DN TP.HCM đánh giá năm 2018 và sáu tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu từ 105 sản phẩm và 42 dịch vụ được công nhận trong năm 2018 đạt hơn 528.000 tỉ đồng, trong đó đã nộp ngân sách hơn 47.000 tỉ đồng; giải quyết việc làm cho 100.000 lao động, hỗ trợ cộng đồng hơn 274 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm