Đội bóng của bầu Đức và đội bóng của ông phó chủ tịch

Nói như các chuyên gia, nếu các đội chỉ đơn thuần xem đấy là đội bóng của bầu Đức thì các cầu thủ trẻ này sẽ dễ đá hơn và sân chơi đấy sòng phẳng hơn. Ngược lại, nếu các đội xem đấy là đội bóng của ông phó chủ tịch VFF lại được gửi gắm cho ông chủ tịch VFF thì các cầu thủ trẻ sẽ rất khó đá.

Việc dễ đá hay khó đá nằm ở thái độ của các đội bóng khác. Họ trân trọng những tài năng được tôi luyện dưới môi trường bóng đá tốt nhưng họ sẽ không phục và thậm chí là có cả sự ganh ghét nếu “người lớn” làm hại đám trẻ bằng cách để bị hiểu là đội của ông phó chủ tịch, đội được VFF bao bọc.

V-League là môi trường tốt để các cầu thủ trẻ dày dạn hơn và học được nhiều cách ứng xử mà trường lớp Arsenal JMG có thể không “dạy tới”. Tuy nhiên, V-League cũng là nơi mà dễ bị đánh hội đồng bởi sự lệch pha và gửi gắm khiến dẫn đến đố kỵ. Vì thế mà chính chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh - người tham gia tuyển chọn lứa cầu thủ này xuyên suốt khắp đất nước trong những ngày đầu tiên - đã chia sẻ rằng: “Để lứa cầu thủ trẻ này phát triển tốt ở V-League thì “người lớn” phải xác định cho các em đá để học hỏi và rút tỉa kinh nghiệm chứ đừng nên có suy nghĩ đây là đội đại diện Việt Nam đi dự những giải lớn và là sự trình làng của một đội bóng lớn”.

Hy vọng các đội còn lại sẽ xem đây là đội bóng của bầu Đức thay vì nghĩ là đội bóng của ông phó chủ tịch VFF được nhiều đặc quyền đặc lợi.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm