Đòi quan hệ không được, bèn... cướp

Theo hồ sơ, sáng 22-3, sau khi ăn cháo ở quán của chị Y., Giàu thấy chị ở nhà một mình nên đi theo vào nhà đòi quan hệ tình dục. Chị Y. không đồng ý thì Giàu dọa “Không cho tôi bóp cổ chết” rồi lôi chị Y. vào phòng ngủ. Bị chị Y. chống cự nên Giàu giật một bông tai vàng giả và áo khoác có điện thoại di động trị giá 700.000 đồng và 490.000 đồng tiền mặt.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an ở địa phương nên cần phạt nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo đã thành khẩn khai báo, người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và bị cáo đang mắc bệnh động kinh nên tòa tuyên mức án nhẹ.

Q.BINH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm