Đối tượng đánh chết người đã bị bắt

Khoảng 6h ngày 12-12, nhân dân phát hiện một người đàn ông đã chết tại khu vực vườn hoa ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội nghiệp vụ CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với CAP Trần Hưng Đạo đã khẩn trương có mặt tại hiện trường.

Qua nắm tình hình, thu thập tài liệu, cơ quan công an được biết, nạn nhân có tên là Hải, quê ở Hải Phòng, lang thang ra Hà Nội làm nghề vá săm xe đạp, xe máy tại vỉa hè khu vực vườn hoa trên. Trước khi xảy ra sự việc, chiều 11-12, anh Hải có ngồi uống rượu với 2 nam thanh niên tại khu vực này và giữa anh Hải với 1 trong 2 nam thanh niên đã xảy ra cãi nhau. Tiếp đó, thanh niên này dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu anh Hải làm anh Hải bị chảy máu miệng, rồi 2 thanh niên bỏ đi. Đến sáng hôm sau, anh Hải được phát hiện đã chết…

Một mặt thông báo nội dung vụ án, đặc điểm nạn nhân và đối tượng gây án đến các đơn vị CAP trên địa bàn cùng phối hợp điều tra, Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàn Kiếm đã huy động lực lượng, tập trung xác minh số đối tượng lang thang, tụ tập tại các vườn hoa, khu vực công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và mở rộng sang các địa bàn khác.

Sau một tuần dày công thu thập, chắp nối những thông tin liên quan, các trinh sát đã làm rõ đối tượng đánh anh Hải tại vườn hoa ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng là Dương Ngô Hải (SN 1974) có hộ khẩu thường trú ở Trung Tiến, Song Vân, Tân Yên, Bắc Giang. Tuy nhiên, Dương Ngô Hải đã bỏ nhà lang thang từ lâu, hiện không rõ địa chỉ cụ thể. Tiếp tục xác minh, đến tối 21-12, các trinh sát nhận được thông tin Dương Ngô Hải đang có mặt ở Lạng Sơn.

Một tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàn Kiếm nhanh chóng lên đường tới Lạng Sơn, truy tìm đối tượng cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Đến 22h cùng ngày, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Dương Ngô Hải tại khu vực ngã ba Ma Mèo, Lạng Sơn, giáp biên giới Việt - Trung.

Tại cơ quan công an, Dương Ngô Hải thừa nhận đã đánh anh Hải tại khu vực vườn hoa ngã tư Quán Sứ - Hai Bà Trưng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Sau đó, được biết anh Hải đã chết, Dương Ngô Hải hoảng sợ, bỏ trốn lên Lạng Sơn.

Vụ việc đang được CAQ Hoàn Kiếm hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng  trước pháp luật. Đề nghị ai là người nhà, hoặc biết tung tích nạn nhân có đặc điểm: Khoảng 50 tuổi, cao khoảng 1,65m, tóc hơi dài, răng cửa gãy cũ 3 chiếc, ngoài mặc áo khoác màu trắng cũ, bên trong mặc áo sơ mi dài tay, mặc quần âu đen, đi tất đen, có biểu hiện nghiện rượu, xin liên hệ, cung cấp thông tin tới Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Hoàn Kiếm, ĐT: 39396673, 0193326243.

Theo Thu Ba (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm