Đối tượng lừa đảo trốn truy nã sa lưới

Trước đó, tháng 6/2012, Phúc bị Công an quận Ninh Kiều ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi trên. Theo điều tra, khoảng tháng 8/2011, biết bà H. (chủ một quán ăn ở quận Ninh Kiều) có người thân thi Đại học, Phúc tìm cách tiếp cận rồi "nổ" mình quen với các Hiệu trưởng, Hiệu phó của một số trường Đại học ở TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang.

Sau nhiều lần "nổ", Phúc hứa sẽ lo cho con cháu của bà H. đậu vào Đại học với giá 100 triệu đồng. Khi nhận đủ tiền, thấy không chạy trường được, Phúc trả lại cho bà H. 35 triệu và ôm 65 triệu đồng bỏ trốn. Phát hiện mình bị Phúc lừa, bà H. đến Công an quận Ninh Kiều trình báo vụ việc…

Để lẩn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an, Phúc lên Bình Dương, TP Hồ Chí Minh làm thuê, thay đổi chỗ ở liên tục. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng PC52 bắt được Phúc tại một xưởng cơ khí ở phường 7, quận 6, TP Hồ Chí Minh.


Theo V.Đức (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm