Động đất-sóng thần Indonesia: Số người chết tăng lên hơn 1.200

Số người chết vì thảm họa kép động đất, sóng thần ở đảo Sulawesi (Indonesia) tăng lên 1.203 người, Express dẫn số liệu từ nhà chức trách Indonesia tối 30-9. Thương vong sẽ còn tăng thêm nữa khi lực lượng cứu hộ vẫn đang chạy đua thời gian tìm kiếm nạn nhân. Công tác tìm kiếm cứu hộ diễn ra xuyên suốt cả ngày đêm.

Palu tan hoang sau động đất nhìn từ trên cao. Ảnh: EPA

Palu tan hoang sau động đất nhìn từ trên cao. Ảnh: EPA

Đã có hơn 150 dư chấn sau trận động đất mạnh 7,5 độ Richter kéo theo sóng thần cao 2 m đánh vào đảo Sulawesi. Các TP Palu - cách tâm chấn 80 km, Donggala - cách tâm chấn 27 km ở tỉnh Trung Sulawesi và Mamuju ở tỉnh Tây Sulawesi.

Cảng Palu hư hại sau thảm họa. Ảnh: EPA

Ngoài Palu, hai TP Donggala, Mamuju vẫn chưa được tiếp cận vì đường sá bị phong tỏa, điện và viễn thông bị cắt.

Kiểm tra thi thể, tìm thông tin người thân tại Palu. Ảnh: EPA

“Chúng tôi chưa nghe thấy được gì Donggala, cực kỳ đáng lo. Hơn 300.000 người sống ở đây. Thảm kịch này có thể sẽ còn tệ hơn” - theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế chi nhánh Indonesia ngày 30-9.

Thu thập thi thể nạn nhân ở Palu. Ảnh: AP

Chính quyền Trung Sulawesi ngày 30-9 quyết định tuyên bố 14 ngày khẩn cấp sau thảm họa kép động đất, sóng thần đánh vào tỉnh này chiều 28-9, Jakarta Post dẫn thông tin từ Cơ quan giảm nhẹ thảm họa quốc gia Indonesia.

Xe bị sóng thần cuốn vào nhà. Ảnh: EXPRESS

Xe bị sóng thần cuốn vào nhà. Ảnh: EXPRESS

Chính phủ Indonesia đã chuẩn bị 37,6 triệu USD khắc phục thảm họa và có thể sẽ tăng thêm tùy tình hình thực tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm