Đồng Nai: Toàn tỉnh đạt tỷ lệ 99,44% cử tri đi bầu cử

Tối 23-5, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Phó chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã thông tin chính thức về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công tác bỏ phiếu đã kết thúc lúc 19 giờ cùng ngày. Có 1.492 điểm bỏ phiếu trong toàn tỉnh đã đóng cửa chuẩn bị cho công tác bàn giao hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác bầu cử trong tối, đêm nay và ngày mai. Công tác bầu cử đã diễn ra thành công, tốt đẹp.

Cử tri đi bỏ phiếu bầu cử tại điểm bổ phiếu số 11 (khu phố 10, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) Ảnh: VH

Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh Đồng Nai đạt 99,44%, tỷ lệ cử tri đi bầu đại biểu HĐND huyện đạt 97,87%, cử tri đi bầu đại biểu HĐND cấp xã đạt 98,82% trong tổng số hơn 2,2 triệu cử tri đi bầu cử toàn tỉnh. 

Có hai huyện hoàn thành công tác bầu cử với số lượng 100% tổng số cử tri đi bầu là Cẩm Mỹ và Định Quán; 9 địa phương còn lại có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99% trở lên, huyện Long Thành có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,98%.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cho biết thêm: Các công việc tiếp theo còn nhiều và đều rất quan trọng, cần phải tiến hành rất khẩn trương, nghiêm túc, nghiêm túc. Các tổ bầu cử sẽ tiến hành bàn giao các loại biên bản về Ủy ban Bầu cử cấp xã kiểm tra, nhập dữ liệu vào phần mềm bầu cử theo quy định và hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban bầu cử cấp trên.

Công tác bàn giao các loại biên bản bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X cho Ủy ban Bầu cử tỉnh được kéo dài qua ngày 24-5 (sau ngày bầu cử 1 ngày).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm