Dự báo thành tích ngày 19-11 của TTVN: Kỳ vọng môn lặn

Lặn: Bốn nội dung lặn vòi hơi chân vịt của Trần Bảo Thu và Đỗ Xuân Thiện (800 m nam), Nguyễn Thị Giang và Nguyễn Thị Thương (800 m nữ) có nhiều ưu thế. Nội dung 100 m tốc độ nam và nữ Phan Lưu Cẩm Thành (ảnh), Nguyễn Trung Kiên, Phan Lưu Kỳ Duyên cũng được tính đến trong quy hoạch vàng.

Bơi đường dài: Châu Anh Bá Tư và Nguyễn Văn Tý thi đấu cự ly 10.000 m nam. Tiếp sau đó Nguyễn Thị Ngọc Bích và Nguyễn Thị Ngọc Yến xuất phát 10.000 m nữ. Có thể kỳ vọng “cú đúp vàng” của kình ngư Đà Nẵng Bá Tư sau khi đã mang về HCV 5.000 m.

Dự báo thành tích ngày 19-11 của TTVN: Kỳ vọng môn lặn ảnh 1

Ảnh: Internet

Wushu: 10 giờ sáng nay, Nguyễn Mai Phương và Hoàng Thị Phương Giang tham dự bài thi Trường quyền nữ. Trước đó, Hoàng Xuân Hiệp và Nguyễn Huy Thành thi đấu nội dung Trường quyền nam. Trần Thị Minh Huyền và Nguyễn Thanh Tùng vào chung kết Thái cực quyền - Thái cực kiếm. Nội dung tán thủ, Nguyễn Minh Thông (60 kg) đấu tứ kết gặp Phoxay (Lào).

Judo: Thi đấu bốn hạng cân đối kháng nam, nữ. Nguyễn Tuấn Học (-73 kg), Tô Hải Long (-81 kg), Hồ Thị Như Vân (-57 kg), Bùi Thị Hòa (-63 kg) nữ. Kỳ vọng có HCV được đặt vào Tuấn Học và Bùi Thị Hòa.

Quyền Anh: Sáu võ sĩ đấu chung kết các hạng cân: Huỳnh Ngọc Tân (49 kg), Trần Quốc Việt (56 kg), Lương Văn Toản (81 kg) nam. Trịnh Thị Diễm Kiều (46 kg), Lưu Hồ Diệp (57 kg), Ngô Thị Chung (60 kg) nữ.

Lịch truyền hình trực tiếp

9 giờ: Wushu, cầu mây, nhảy cầu, Judo, quần vợt, lặn, bóng chuyền trong nhà (VTV2, VTC3).

14 giờ: Chung kết quyền Anh, Wushu, cầu mây, nhảy cầu, Judo, quần vợt, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền bãi biển (VTV6, VTC3).

18 giờ: Chung kết các nội dung lặn, quyền Anh, Futsal, cầu mây, cầu lông (VTV6, VTC3).

MQ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm