Đưa 11 kg uranium giàu từ Đà Lạt về Nga

Đây là số nhiên liệu HEU cuối cùng ở nước ta. Theo Bộ KH&CN, sự kiện trên thể hiện chính sách nhất quán của Việt Nam là sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân.

Lò PƯNC Đà Lạt thuộc trong số hơn 20 Lò PƯNC của 17 quốc gia sử dụng nhiên liệu HEU do Liên Xô trước đây cung cấp nên cần phải chuyển đổi sang nhiên liệu LEU (vì khác với HEU, nhiên liệu LEU không thể sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân). Từ năm 2007 đến nay, Bộ KH&CN Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Hoa Kỳ (NNSA) và Tập đoàn Năng lượng nguyên tử nhà nước Liên bang Nga (ROSATOM) thực hiện chương trình này. Tháng 11-2011, Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt đã chuyển đổi thành công Lò PƯNC Đà Lạt sang vận hành hoàn toàn bằng nhiên liệu LEU.

PL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm