Đùa giỡn bằng mã tấu, một người tử vong

Ngày 26-9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Đào Hữu Quốc (21 tuồi) 11 năm tù về tội “giết người” và Đinh Quốc Thái (21 tuổi) 1 năm tù về tội “gây rối trật tự công cộng”. 
 
Trước đó, tối 25-11-2010, Quốc, Thái và một số người bạn đang ngồi chơi trước cửa nhà thì Nguyễn Văn Hòa Thiên cùng một thanh niên khác chạy xe ngang qua đùa giỡn bằng cách vung mã tấu đòi… chém.
 
Tưởng thật, nhóm của Quốc hoảng sợ bỏ chạy, tuy nhiên Thiên và người thanh niên đi cùng đã quay lại nói lời xin lỗi.
 
Dù vậy, Quốc và Thái vẫn ấm ức trong lòng.
 
Hai ngày sau, Thái rủ Quốc đi tìm đối phương để “hỏi cho ra nhẽ”.
 
Mang theo dao trong người, Quốc chở Thái đi lòng vòng một hồi thì tìm thấy Thiên và nhóm bạn trong một con hẻm.
 
Sau vài câu qua lại, hai nhóm thanh niên lao vào nhau “ăn thua”.
 
Trong lúc ẩu đả, Quốc dùng dao đâm hai nhát vào ngực một người trong nhóm đối phương là Phạm Hải Phong khiến người này gục trong vũng máu.
 
Sau khi gây án, Quốc và Thái bỏ trốn, hai ngày sau thì đến cơ quan công an đầu thú.
 
Nạn nhân Phạm Hải Phong do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện.

Theo X.Hoàng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm