Đưa quan hệ Việt-Nhật thành hình mẫu hợp tác khu vực

Tại cuộc hội đàm, ông Naoto Kan gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam vì sự hỗ trợ quý báu cả về tinh thần và vật chất cho Nhật trong thảm họa vừa qua.

Đánh giá cao sự phát triển quan hệ giữa hai nước, ông Trương Tấn Sang cho rằng hai bên cần nỗ lực đưa quan hệ Việt-Nhật trở thành hình mẫu hợp tác ở khu vực và thế giới. Việt Nam mong muốn hai nước phấn đấu tăng ít nhất gấp đôi kim ngạch xuất nhập khẩu song phương trong vòng 10 năm tới. Trước mắt, Việt Nam đề nghị Nhật sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường đầy đủ cho Việt Nam trong năm nay.

Trước đó, sáng 2-6, ông Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Kazuo Shii và có các cuộc hội kiến với Bộ trưởng Tài chính Nhật Yoshihiko Noda và Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật (JICA) Sadako Ogata. Theo dự kiến, sáng 3-6, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có chuyến thăm và tặng quà các nạn nhân động đất và sóng thần tại TP Asahi, tỉnh Chiba.

TX

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm