Dùng chai bia gây án, lãnh hai năm tù

Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo đã dùng chai bia là hung khí nguy hiểm đánh người bị hại, thể hiện tính hung hăng, xem thường pháp luật nên cần xử lý nghiêm.

Theo hồ sơ, chiều 6-11-2010, bị cáo cùng nhóm bạn trong đó có Nguyễn Thanh Giảng, Nguyễn Viết Hưng tổ chức uống bia và đánh bài tiến lên. Do phát hiện Hưng chơi ăn gian nên cả nhóm cãi nhau. Giảng bảo: “Mấy ông muốn gì?” thì ngay lập tức bị Bảo cầm chai bia đánh nhiều cái, bị thương tật 16%.

HT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm