Được bồi thường hơn giá trị xe mới

Tòa buộc Công ty Viễn Tiến phải bồi thường 134 triệu đồng cho bà Trinh.

Theo hồ sơ, ngày 7-9-2011, bà Trinh đi xe SH đến quán ăn do Công ty Viễn Tiến quản lý. Lúc ra về, bà phát hiện xe bị mất. Do không thỏa thuận được nên bà Trinh kiện ra tòa. Phía bị đơn cho rằng bà Trinh mua xe với giá (theo hóa đơn) khoảng 116 triệu đồng, đã sử dụng hơn bốn tháng, có sự hao mòn nên chỉ đồng ý bồi thường 80 triệu đồng. Nhưng phía nguyên đơn không đồng ý. Xử sơ thẩm, TAND quận 8 buộc bị đơn bồi thường 134 triệu đồng theo kết quả định giá tài sản của Hội đồng Định giá. Theo tòa, đây là căn cứ xác định thiệt hại khi hai bên không thống nhất được giá trị tài sản đã mất. Bị đơn kháng cáo vì cho rằng giá trị bồi thường còn cao hơn giá mua xe ban đầu.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm