Đường dây chạy thủ tục hồi gia lãnh án

Cùng vụ, Nguyễn Thanh Tâm bị bốn năm tù về hai tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thọ Minh Cường bị chín năm tù về tội làm môi giới hối lộ, Phan Ngọc Anh chín năm tù về tội nhận hối lộ...

Theo hồ sơ, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM có quy định khi Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP.HCM (đơn vị thuộc Sở) tiếp nhận người lang thang, xin ăn lần thứ nhất trở lên và lang thang, sinh sống nơi công cộng lần thứ hai trở lên thì lập thủ tục chuyển đến các trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội, không giải quyết bảo lãnh. Tuy nhiên, một số nhân viên của trung tâm đã móc nối với công an và người bên ngoài hình thành đường dây “chạy” bảo lãnh hồi gia cho những trường hợp không đủ điều kiện để nhận tiền bồi dưỡng.

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm