Đường nổ, bốc khói do phóng điện

Sau khi khám nghiệm hiện trường, đơn vị này xác định trong lòng hố (dạng hình ống, miệng rộng 33 cm, đáy rộng 25 cm, sâu khoảng 50 cm) có nhiều dây dẫn điện được luồn trong ống nhựa đã bị đứt, cháy. Lõi đồng dây dẫn điện có dấu vết sần sùi, có nơi bị nóng chảy dính vào nhau và lẫn ở lớp đất, đá ở hố có nhiều hạt đồng tròn, sáng bóng… Đây là những dấu hiệu đặc trưng của sự cố điện.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Văn Mạnh (chủ nhà 236 Bình Lợi), trước đó một đơn vị thi công đã đào mặt đường phía trước nhà ông để đặt dây điện. Từ chiều tối 26 và 27-10 bắt đầu xảy ra hiện tượng điện chập chờn và có khi mất điện. Sau khi có điện trở lại, hiện tượng điện chập chờn vẫn liên tục xảy ra. Tới ngày 28-10 thì mặt đường nứt và bốc khói kèm theo nhiều tiếng nổ lách tách. Cùng thời điểm, điện bị chập chờn nặng hơn.

Sở Cảnh sát PC&CC khẳng định hiện tượng nêu trên là do lớp cách điện bị hở dẫn đến phóng hồ quang điện giữa dây nóng-nguội. Nhiệt độ từ hồ quang điện đốt nóng vỏ dây điện khiến phóng hồ quang điện ngày càng mạnh hơn, làm điện áp tụt dẫn đến việc chập chờn, mất điện.

Liên quan đến hiện tượng này, Sở KH&CN TP.HCM lấy 18 mẫu đất, nước và không khí để phân tích rồi sơ bộ kết luận, khả năng cháy nổ là do khí metan (CH4) phát sinh và tích tụ cục bộ trong lòng đất. Tuy vậy, kết luận này chưa lý giải được hiện tượng nguồn nhiệt từ đâu gây ra hiện tượng nêu trên, bởi CH4 chỉ phát nổ khi hội đủ hai yếu tố: đủ hàm lượng nhất định và phát sinh tia lửa.

M.PHONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm