'Lô cốt' cồng kềnh trên Đường Võ Văn Ngân các phương tiện chật vật di chuyển

(PLO)- Xe buýt khó khăn di chuyển bởi dự án thi công hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức chiếm dụng mặt đường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tài xế xe buýt phản ánh đường Võ Văn Ngân (TP Thủ Đức) đang được thi công hệ thống thoát nước. Đơn vị thi công dự án đã chiếm dụng mặt đường quá nhiều khiến phần đường còn lại rất hẹp, xe buýt qua lại khó khăn, thường xuyên bị va quẹt với hàng rào tôn che chắn dự án gây trầy xước sơn xe và mất an toàn.

Xe buýt bị va quẹt với những tấm tôn trên đường Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức. Ảnh: CTV.

Xe buýt bị va quẹt với những tấm tôn trên đường Võ Văn Ngân, TP Thủ Đức. Ảnh: CTV.

Đây là tình trạng thường xuyên xảy ra kể từ khi thi công hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Ngân.

Theo ghi nhận của PV PLO, vào giờ cao điểm trên đường Võ Văn Ngân thường xuyên bị ùn ứ. Các phương tiện càng di chuyển khó khăn hơn khi nhiều đoạn đường này bị rào chắn. Xe ô tô xếp hàng dài trong quá trình di chuyển, xe máy leo lề để nhanh chóng thoát cảnh ùn ứ.

Mặt đường gồ ghề, bó hẹp gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển. Ảnh: CTV.

Mặt đường gồ ghề, bó hẹp gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển. Ảnh: CTV.

Xe buýt va chạm với những tấm tôn đang rào chắn trên đường. Ảnh: CTV.

Xe buýt va chạm với những tấm tôn đang rào chắn trên đường. Ảnh: CTV.

Nhiều đoạn gồ ghề, xuống cấp trên đường Võ Văn Ngân. Ảnh: CTV.

Nhiều đoạn gồ ghề, xuống cấp trên đường Võ Văn Ngân. Ảnh: CTV.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng cho biết, hiện nay nhiều tuyến đường ở TP đang nâng cấp, sửa chữa. Dù các dự án phải rào chắn nhưng theo quy định phải đảm bảo chiều rộng mặt đường để xe buýt di chuyển.

Trung tâm đã kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công là Công ty CP Tập đoàn Anh Vinh đảm bảo bề mặt đường lưu thông cho các phương tiện, bao gồm xe buýt.

Một đoạn thi công không có rào chắn đã được Thanh tra giao thông lập biên bản xử phạt. Ảnh: CTV.

Một đoạn thi công không có rào chắn đã được Thanh tra giao thông lập biên bản xử phạt. Ảnh: CTV.

Lực lượng Thanh tra giao thông cũng tiến hành điều phối giao thông khu vực đang được rào chắn. Ảnh: CTV.

Lực lượng Thanh tra giao thông cũng tiến hành điều phối giao thông khu vực đang được rào chắn. Ảnh: CTV.

Theo Thanh tra giao thông, Sở GTVT TP, do dự án thi công bị sụp nên rào chắn bị nghiêng khiến các phương tiện bị va quẹt vào tôn rào khi lưu thông qua đoạn đường này. Hiện Thanh tra giao thông đã yêu cầu nhà thầu khắc phục tình trạng trên, đồng thời xử phạt đơn vị thi công không đảm bảo an toàn khi triển khai dự án.

Dự án thi công hệ thống thoát nước trên đường Võ Văn Ngân khởi công từ năm 2020, dự kiến hoàn thành trong 17 tháng.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành, tiến độ thi công kéo dài. Phía nhà thầu cho biết đơn vị đang nỗ lực triển khai để đưa dự án này về đích vào cuối năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm