EU bắt tàu đưa người vượt biên

Ngày 14-9 (giờ địa phương) là ngày trọng đại đối với Liên minh châu Âu (EU). Hội nghị các bộ trưởng Nội vụ EU tại Brussels (Bỉ) tiến hành thảo luận một vấn đề gây tranh cãi: Phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người nhập cư.

Trước đó, Ủy ban châu Âu đã phê chuẩn quyết định điều động hải quân ngăn chặn bọn đưa người vượt biên hoạt động từ Libya.

Tàu chiến các nước EU sẽ khám xét và bắt giữ tàu thuyền tình nghi nhưng không vào hải phận Libya.

Cuối tháng 6, EU đã thực hiện chiến dịch hải quân EU Navfor Med trên Địa Trung Hải với bốn tàu và khoảng 1.000 quân. Mục đích chiến dịch là giám sát từ hải phận quốc tế các đường dây đưa người vượt biên từ bờ biển Libya và cứu tàu chở người vượt biên bị nạn.

Lần này, EU quyết định tiến hành giai đoạn 2 của chiến dịch. Ngày 16-9, quân đội các nước EU sẽ họp để xác định số quân và thiết bị tham gia chiến dịch.

Cảnh sát Đức chặn dòng người nhập cư đến từ Áo. Ảnh: GETTY IMAGES

Báo Le Monde (Pháp) đưa tin dự kiến lực lượng sẽ được bổ sung thêm bảy tàu, máy bay trực thăng, tàu ngầm, máy bay không người lái và lực lượng đặc nhiệm hải quân.

Trong khi đó, do làn sóng người nhập cư tiếp tục đổ xô về EU, các nước EU đã bắt đầu phong tỏa biên giới.

Đầu tiên là Đức. Sau một tuần lễ để người nhập cư tự do nhập cảnh, tối 13-9, Đức quyết định từ nay ai có đủ giấy tờ hợp lệ mới được qua biên giới chứ không xả cảng như trước.

Đức điều động hàng trăm cảnh sát tăng cường kiểm soát biên giới với Áo, Ba Lan và Cộng hòa Czech.

Về lý thuyết, Đức và Áo thuộc không gian Schengen nên biên giới hai nước không còn, tuy nhiên EU quy định công tác kiểm soát biên giới giữa hai nước vẫn có thể được tái lập tùy thuộc tình hình.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière cảnh báo từ nay người nhập cư không thể chọn quốc gia họ muốn đến vì EU đã có quy định yêu cầu người xin cư trú phải nộp đơn tại nước đầu tiên họ đặt chân đến.

Sau Đức đến Áo. Ngày 14-9, Thủ tướng Áo Werner Faymann thông báo 2.200 binh sĩ đã được điều động để hỗ trợ cảnh sát ngăn chặn người nhập cư ở biên giới.

Cùng ngày, hai bộ trưởng Nội vụ Slovakia và Cộng hòa Czech đã hội đàm, sau đó hai bên thông báo nhất trí tăng cường kiểm soát biên giới với Áo và Hungary để ngăn người nhập cư ồ ạt nhập cảnh.

Tại Ba Lan, Thủ tướng Ewa Kopacz thông báo trong trường hợp bị đe dọa về an ninh, Ba Lan sẵn sàng thiết lập biện pháp kiểm soát biên giới cùng với Đức, Cộng hòa Czech và Slovakia.

Tại Hungary, Thủ tướng Viktor Orban đã chỉ định 868 cảnh sát phụ trách củng cố các đơn vị đã triển khai ở biên giới với Serbia. Người nhập cư đang chạy đua với thời gian ùn ùn nhập cảnh vào Hungary vì từ ngày 15-9, Hungary sẽ thực thi đạo luật mới. Ai vượt hàng rào dựng ở biên giới Serbia sang Hungary sẽ bị phạt tù.

Trang tin Index.hu (Hungarty) dẫn nguồn tin từ chính phủ Hungary khẳng định Serbia đã cung cấp số lượng lớn ô tô để đưa 25.000-30.000 người nhập cư rời Serbia sang Hungary trước ngày biên giới Hungary đóng cửa.

- Ngày 14-9, trong chuyến thăm trại tị nạn của công dân Syria ở Lebanon, Thủ tướng Anh David Cameron thông báo nghị sĩ Hạ viện Richard Harrington sẽ giữ chức thứ trưởng phụ trách nhập cư.

- Cùng ngày, phát biểu trên đài phát thanh Công giáo Radio Renascenca (Bồ Đào Nha), Đức Giáo hoàng Phanxicô nêu lên nguy cơ xâm nhập của một tổ chức khủng bố cực kỳ tàn ác (chỉ Nhà nước Hồi giáo) chỉ cách Sicilia 400 km.

5.809 người nhập cư vào Hungary chỉ trong ngày 13-9 so với 4.330 người ngày 12-9. Từ đầu năm đến nay đã có 191.702 người nhập cư trái phép vào Hungary.

______________________________________

Mục tiêu không phải là người di cư mà là bọn kiếm tiền trên sinh mạng của người di cư.

(Cao ủy Đối ngoại EU FEDERICA MOGHERINI nói về quyết định điều động quân đội)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm