EU tiếp tục ưu đãi GSP cho doanh nghiệp Việt Nam

Theo đó, Việt Nam tiếp tục là một trong những nước hưởng lợi từ GSP với danh mục các dòng thuế ưu đãi được mở rộng thêm. Tuy nhiên, một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam cũng có thể gặp rủi ro khi không còn phù hợp với quy định mới.

Năm 2012, trao đổi thương mại hàng hóa hai chiều giữa EU và Việt Nam đạt 29,09 tỉ USD, tăng 19,8% so với năm trước. Đáng lưu ý là gần 49% kim ngạch xuất khẩu da giày của Việt Nam vào EU được hưởng lợi từ mức thuế quan ưu đãi trong khuôn khổ GSP. Hiện EU là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam.

HUY HÀ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm