(PL)-
Sáng qua (19-5), tại cuộc họp giao ban báo chí trung ương, UBND TP Hà
Nội đã công bố kết quả thanh tra vụ chặt hạ hàng loạt cây xanh khiến dư
luận phản ứng gay gắt trong thời gian qua.
(PL)-
Liên quan tới vụ chặt cây xanh ở Hà Nội, tại hội nghị Ban chấp hành
Đảng bộ TP Hà Nội sáng 7-4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị
khẳng định: “Đây là bài học của chúng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo điều
hành”.
(PL)- “Chúng
ta phải tự kiểm điểm, phê bình” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang
Nghị nhấn mạnh trước đội ngũ cán bộ, lãnh đạo của Hà Nội tại hội nghị
giao ban quý I-2015 giữa lãnh đạo TP Hà Nội với các sở ngành, quận
huyện, sáng 31-3.
(PL)- Liên quan đến vụ
chặt cây xanh ở Hà Nội, ngày 27-3, văn bản “cấm” nhân viên phát ngôn về
vụ Hà Nội chặt hạ, thay thế cây xanh của Trường ĐH Lâm nghiệp đã lan
truyền khá nhanh trên mạng xã hội Facebook.
Sự việc Hà Nội “chặt vội, trồng nhầm” cây xanh đô thị một lần nữa dậy
sóng với việc ĐH Lâm nghiệp ra văn bản cản trở quyền tự do ngôn luận
của cán bộ, giảng viên nhà trường về sự việc.
Việc chặt hàng hoạt cây xanh ở Hà Nội gây bức xúc không chỉ với người
dân thủ đô mà với người dân cả nước. Nhiều người dân sống ở thủ đô đã
khóc khi thấy những cây xanh gắn bó với tuổi thơ, với cuộc sống hằng
ngày của mình bị hạ gục. “Tiếng cưa vào thân cây nghe đau đến xé lòng” -
có người đã nói thế.
Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội khẳng định: "không hề có tham nhũng, tiêu cực hay lợi ích nhóm khi thực hiện dự án thay thế cây xanh tại Hà Nội" khi trả lời phỏng vấn với phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam.
Cây Vàng tâm chỉ có thể phát triển tốt ở những nơi có khí hậu mát mẻ (dưới 30 độ C). Đường phố Hà Nội, nhất là những tuyến phố trung tâm mua hè có lúc lên tới 40 độ C, cây Vàng tâm rất khó phát triển, thậm chí còn không tồn tại được…
Ngày 20/3, Hà Nội có quyết định tạm dừng chặt hạ, thay thế cây xanh trên các tuyến phố trong đề án 6.700 cây. Tuy nhiên, trước đó, hàng loạt cây xanh đã bị chặt hạ, thay mới. Cùng nhìn lại những cây mới được trồng trên các tuyến phố.
"Những việc chặt cây xanh đang diễn ra ồn ào tại Hà Nội nhưng không thấy công bố bản vẽ hiện trạng, hồ sơ quản lý, đánh giá chất lượng, quy trình theo dõi chăm sóc một cách thuyết phục. Điều đó cho thấy thiếu mô hình quản lý cây xanh chuyên nghiệp, dẫn đến rất khó xác định chính xác về cây xanh nào cần chặt bỏ" - KTS Trần Huy Ánh (Hội Kiến trúc sư VN) bày tỏ những băn khoăn.
(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.