(PL)- VKS đề nghị xử phạt Nguyễn Minh Hùng 18-19 năm tù, Võ Mạnh Cường 20 năm tù, các bị cáo khác từ 3-13 năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
(PL)- Ngay trong ngày xử thứ ba vụ án xảy ra tại VN Pharma, HĐXX TAND TP.HCM đã yêu cầu Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cung cấp ba tài liệu mật của Bộ Y tế đã được giải mật.
(PLO)- Đối với các hành vi khác của Công ty VN Pharma, cùng các đối tượng có liên quan và trách nhiệm của một số cá nhân Cục Quản lý dược, Bộ Y tế; VKSND Tối cao tiếp tục yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ, xử lý trong giai đoạn 2.
(PLO)- Bị cáo Võ Mạnh Cường cùng bị truy tố với vai trò chủ mưu trong vụ VN Pharma cho là bị oan, bị ép cung, dụ dỗ bưng bít thông tin của vụ án, bỏ qua nhiều thông tin quan trọng.
(PLO)- 7 giờ 30 sáng 24-9, các bị cáo trong vụ án VN Pharma buôn lậu thuốc chống ung thư giả được dẫn giải đến TAND TP.HCM. Đây là phiên xử sơ thẩm lần hai, các bị cáo bị thay đổi tội danh từ buôn lậu sang buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh.
(PLO)- Tòa án triệu tập gần 200 người tham gia tố tụng tại phiên xử VN Pharma, trong đó có ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế (thời điểm vụ án xảy ra, ông Cường là cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế).
(PLO)- Tòa đã triệu tập Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong phiên xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty VN Pharma.
(PLO)- Liên quan đến các sai phạm của Nguyễn Minh Hùng cùng đồng phạm trong việc buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.