Indonesia sẽ can dự mạnh hơn nhằm giải quyết căng thẳng trên Biển Đông

Indonesia sẽ can dự mạnh hơn nhằm giải quyết căng thẳng trên Biển Đông

Trả lời phỏng vấn của Tạp chí Phố Wall, Mỹ ngày 20/5, Ngoại trưởng Indonesia Marty Natalegawa đã phản bác một số quan điểm từng được Trung Quốc đưa ra để biện minh cho hành động leo thang tại Biển Đông, đồng thời cho biết Indonesia sẽ can dự mạnh mẽ hơn nhằm giải quyết tình hình căng thẳng trên Biển Đông sau khi Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng biển Việt Nam.
Trung Quốc đang chơi trò nạn nhân!

Trung Quốc đang chơi trò nạn nhân!

Trung Quốc đưa tàu đến Việt Nam đón công dân về nước. Báo South China Morning Post của Hong Kong dẫn lời chuyên gia nói rằng, Bắc Kinh đang cố gắng tạo ra hình ảnh họ mới là nạn nhân.
Với chủ quyền: Một tấc không lùi!

Với chủ quyền: Một tấc không lùi!

Trung Quốc đang thách thức nghiêm trọng chủ quyền vùng biển Việt Nam bằng những hành động ngang ngược ngày càng gia tăng. Thế nhưng chúng không thể làm nao núng ý chí kiên cường của các chiến sĩ ta đang ngày đêm bám biển.
"Không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống"

"Không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống"

(PLO)- Sáng 20 - 5, trình bày báo cáo đánh giá bổ sung kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và những tháng đầu năm 2014 trước QH, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã cực lực phản đối, kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, lợi ích chính đáng, phù hợp với luật pháp quốc tế và truyền thống yêu chuộng hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Tin tặc Philippines tấn công 200 trang web của Trung Quốc

Tin tặc Philippines tấn công 200 trang web của Trung Quốc

Mạng tin Philstar.com ngày 20/5 cho biết một nhóm các nhà hoạt động mạng của Philippines đã xóa 200 trang web thương mại của Chính phủ Trung Quốc để phản đối hành động gây hấn ngày càng tăng của Bắc Kinh trong khu vực có tranh chấp trên Biển Đông.
Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam: Thế giới ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam

Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam: Thế giới ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam

(PLO)– Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri do Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân trình bày trước QH khẳng định, nhân dân cả nước rất bất bình về việc Trung Quốc đã ngang nhiên hạ đặt giàn khoan nước sâu Hải Dương 981 trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của nước ta.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Hòa bình và an ninh đang bị đe dọa

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Hòa bình và an ninh đang bị đe dọa

(PLO)- Sáng ngày 20- 5, phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, trong kỳ họp này Quốc hội  sẽ nghe Chính phủ báo cáo và thảo luận về tình hình Biển Đông. Việt Nam sẽ kiên quyết đấu tranh để bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.