EVNHCMC đơn vị tiên phong ủng hộ quỹ vì người nghèo TP.HCM

Sáng 20-12, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí ủng hộ quỹ vì người nghèo TP chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.  

Tham dự buổi lễ tiếp nhận có ông Dương Anh Đức, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, bà  Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM và nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.

EVNHCMC

EVNHCMC đã ủng hộ quỹ vì người nghèo TP chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với tổng kinh phí 200 triệu đồng. Ảnh: ĐT.

Là một đơn vị tiên phong trong nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cũng đã tích cực tham gia vào các hoạt động như hướng về Miền Trung, ủng hộ các bệnh viện trong đợt dịch COVID-19… Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, EVNHCMC đã ủng hộ kinh phí ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TP là 200 triệu đồng.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chương trình này là để hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chương trình mang ý nghĩa thiết thực nhằm giúp đỡ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hưởng được một mùa xuân hạnh phúc, an lành nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID -19 vẫn còn đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức lễ tiếp nhận kinh phí trao tặng từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo TP để chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.  

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết thời gian qua dịch bệnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới người dân, hộ cận nghèo, hộ nghèo trên địa bàn TP.HCM. Hiện nay, dịch đã dần ổn định và dần có nhiều chuyển biến tích cực.

Hoà chung không khí vui xuân, trên cơ sở hưởng ứng tinh thần đoàn kết, không để ai bỏ lại phía sau, nhất là trong tình hình dịch diễn biến phức tạp, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tiếp nhận hơn 20 đơn vị cùng chăm lo cho người nghèo, người khó khăn trên địa bàn TP. Từ đó, tạo điều kiện cho người dân hưởng một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình.

Theo Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, trong sáng ngày 20-12, MTTQ đã tiếp nhận tổng số tiền tiếp nhận là 55, 96 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm