Asiad 17-2014: Hoàng Ngân lại tuột vàng Asiad

Hôm qua (2-10), Ngân xuất sắc giành quyền vào chung kết nội dung Kata nhưng cuối cùng cô tiếp tục vẫn là á quân sau trận thua đối thủ đến từ Nhật.

Đối mặt với thời gian dài chấn thương, tưởng chừng sự nghiệp phải kết thúc nhưng Hoàng Ngân trở lại mạnh mẽ bằng chiếc HCV SEA Games 27. Mới đây nhất tại giải đấu uy tín Karate 1 Premier League tại Thổ Nhĩ Kỳ, Hoàng Ngân xuất sắc đoạt chức vô địch. Cùng với thời gian dài tập huấn tại Nhật, hy vọng Hoàng Ngân đoạt chiếc HCV Asiad 17 vì thế lớn hơn bao giờ hết.

Hoàng Ngân xuất sắc vượt qua các đối thủ Vanessa (Kyrgystan), Kang Jiui (Triều Tiên), Pilama (Nepal) để đối đầu võ sĩ Shimizu Kiyou (Nhật) trong trận chung kết. Hoàng Ngân hoàn thành rất tốt bài thi nhưng cô vẫn không vượt qua được Kiyou sau kết quả thua 0-5. Chiếc HCB gây rất nhiều tiếc nuối cho Ngân bởi ngôi vô địch Asiad là chiếc huy chương còn thiếu trong bộ sưu tập thành tích đồ sộ của “nữ hoàng Kata Việt Nam”.

Môn Taekwondo, hai nữ võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền (-62 kg) và Hà Thị Nguyện (-67 kg) lần lượt thất bại ở bán kết góp thêm vào thành tích chung đoàn TTVN hai chiếc HCĐ.

Môn điền kinh, HCĐ SEA Games 27 Phạm Thị Diễm thất bại nặng nề ở hố nhảy cao nữ với thành tích 1,80 m (kém xa VĐV đoạt HCV Svetlana 1,94 m) xếp hạng 7/10. Nội dung nhảy ba bước nam, ĐKVĐ SEA Games 27 Nguyễn Văn Hùng dừng bước sớm với mức nhảy 15,11 m. Cự ly chạy 4 x 400 m nữ, đội Việt Nam đạt thành tích 3’33”20 xếp hạng 5/8 đợt thi chung kết.

Hôm nay (3-10), ngày thi đấu áp chót của đại hội, các VĐV Việt Nam tranh tài ở hai môn võ Taekwondo và Karatedo.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm