Asiad Incheon 17 - 2014: Hà Thanh đoạt ngôi á quân

Một ngày sau khi đoạt HCĐ nội dung nhảy chống, VĐV thể dục Phan Thị Hà Thanh tiếp tục đoạt chiếc HCB ở nội dung cầu thăng bằng nữ.

Tuy không phải nội dung sở trường nhưng bài thi đấu xuất sắc đạt tổng điểm 14,433 giúp Hà Thanh vượt qua Shang Chunsong (Trung Quốc, 14,300 điểm) giành ngôi á quân. Chức vô địch thuộc về Kim Unhyang (Triều Tiên) với số điểm 14,700. Nội dung xà kép nam, Đinh Phương Thành 15,416 điểm xuất thần đoạt HCĐ trong khi Phạm Phước Hưng xếp vị trí thứ tư chung cuộc.

Hôm qua (25-9) bốn tay chèo Phạm Thị Hài - Phạm Thị Huệ - Phạm Thị Thảo - Lê Thị An tiếp tục đoạt chiếc HCĐ thứ hai nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đôi. Với thành tích 6’51”38, tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ sau chủ nhà Hàn Quốc và Trung Quốc. Kết thúc môn thi, các VĐV rowing góp công vào thành tích đoàn TTVN 1 HCB; 2 HCĐ.

Môn bắn súng, nội dung 25 m súng ngắn tiêu chuẩn nam, xạ thủ Hà Minh Thành tổng điểm 571 xuất sắc đoạt chiếc HCĐ thứ hai của anh tại Asiad.

Tay vợt cầu lông số một Việt Nam Nguyễn Tiến Minh (hạng 23 TG) đánh bại đối thủ Boonsak Ponsana (Thái Lan, hạng 14 TG) hai set với điểm số cách biệt 21/10; 21/15 giành quyền đi tiếp vào vòng 1/16 đơn nam. Cùng ở nội dung này, Phạm Cao Cường (hạng 339 TG) dừng bước sau thất bại 21/23; 8/21 trước đối thủ Nammalwar (Ấn Độ, hạng 22 TG). Nội dung đôi nam-nữ, cặp Tuấn Đức - Thu Huyền thúc thủ 0-2 (12/21; 13/21) trước đôi hạt giống số năm người Thái Lan.

Môn bắn cung, đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Hong Kong 230-220 vòng bảng. Trận đấu thứ hai, nữ Việt Nam sẽ đối đầu Kazakhstan tranh vé vào tứ kết.

Môn bơi lội, kình ngư Hoàng Quý Phước (50”15) về đích thứ sáu vòng chung kết 100 m tự do nam.

Sau ngày thi đấu thứ bảy, đoàn TTVN giành 1 HCV; 5 HCB; 16 HCĐ duy trì vị trí thứ 12 trên bảng tổng sắp huy chương.

MINH QUANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm