Beckham mang gì đến Việt Nam?

Nếu năm 2003 cầu thủ đẹp trai và hào hoa này quảng bá cho sản phẩm nhớt còn đến sân Quân khu 7 đá vài đường bóng với nghệ sĩ cho vui thì lần này anh đến với trang phục quý phái để quảng bá cho sản phẩm đắt tiền bị cấm quảng cáo ở Việt Nam.

Người hâm mộ chẳng được gì từ chàng cầu thủ nổi tiếng hào hoa với những cú tạt bóng thần sầu. Thậm chí là người ta còn thuê một đội ngũ bảo vệ với chi phí 30.000-40.000 USD để ngăn Beckham với người hâm mộ và báo chí săn ảnh.

Mọi người mê và biết Beckham vì bóng đá nhưng cả hai lần anh đến thì chỉ mang “nhớt” và sản phẩm thức uống mà anh nhận cát-xê chỉ để dự và diễn.

A.BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm