FDA duyệt tiêm vaccine của Pfizer liều 1/3 người lớn cho trẻ 5-11 tuổi

Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 29-10 cho phép dùng vaccine Pfizer/BioNTech ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, biến vaccine này trở thành vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên cho trẻ nhỏ tại Mỹ.

Vaccine sẽ không có sẵn ngay lập tức cho nhóm tuổi trên. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ vẫn cần phải tư vấn về cách dùng, vốn sẽ được quyết định sau khi một nhóm cố vấn bên ngoài thảo luận về kế hoạch này vào ngày 2-11.

Trẻ em đeo khẩu trang đến trường học ở New York. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, với quyết định của FDA, vaccine Pfizer sẽ được tiêm cho 28 triệu trẻ em Mỹ, nhiều em trong số này đã trở lại trường.

Quyết định được đưa ra sau khi một ủy ban cố vấn cho FDA thông qua khuyến nghị cơ quan này cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech cho trẻ từ 5-11 tuổi, với tỉ lệ 17 phiếu thuận và 1 phiếu chống.

Cho đến nay chỉ có một số ít nước như Trung Quốc, Cuba và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đã chấp thuận vaccine COVID-19 cho trẻ em ở nhóm tuổi này hay nhỏ hơn.

FDA chấp thuận liều 10 microgram của vaccine Pfizer cho trẻ 5-11 tuổi, thấp hơn so với liều 30 microgram dùng cho nhóm từ 12 tuổi trở lên.

Hãng Pfizer và đối tác Đức BioNTech nói vaccine của họ đã cho thấy mức độ hiệu quả chống virus SARS-CoV-2 lên đến 90,7% trong cuộc thử nghiệm lâm sàng ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Mỹ bắt đầu tiêm vaccine Pfizer cho thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi vào tháng 5. Theo CDC, tỉ lệ tiêm chủng ở nhóm tuổi thấp hơn so với nhóm lớn tuổi.

Vaccine Pfizer là vaccine đầu tiên được phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ vào tháng 12 năm ngoái cho người từ 16 tuổi trở lên và được chấp thuận hoàn toàn tại Mỹ vào tháng 8 vừa qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm