Formosa được đề xuất hoàn, miễn, giảm thuế gần 13.000 tỉ đồng!

Đây là thời điểm diễn ra các vụ lộn xộn tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Hà Tĩnh sau khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển và thềm lục địa của Việt Nam.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, có 778 DN bị ảnh hưởng bởi sự kiện ngày 13-5-2014, phần lớn là các DN đến từ Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc,… Tổng số tiền thiệt hại theo khai báo của các DN là 9.900 tỉ đồng và 4,2 triệu USD, trong đó riêng Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa là 5.500 tỉ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền thiệt hại do bên bảo hiểm và cơ quan chức năng rà soát thực tế là 4.500 tỉ đồng và 4,2 triệu USD, trong đó thiệt hại của Formosa là 4,77 tỉ đồng, các nhà thầu làm cho Formosa hơn 68 tỉ đồng...

Để hỗ trợ các DN bị ảnh hưởng nói trên, Tổng cục Thuế đề xuất cho gia hạn hồ sơ khai thuế và gia hạn nộp thuế đối với nhiều DN. Ngoài ra, còn thực hiện cơ chế giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh (hoàn trước kiểm sau cho 408 hồ sơ đề nghị với tổng số tiền hơn 15.200 tỉ đồng). Chỉ riêng Hà Tĩnh đã hoàn cho Formosa kể từ kỳ hoàn thuế tháng 4-2014 cho đến nay số tiền 10.173 tỉ đồng.

Ngoài ra, Formosa còn được Bộ Tài chính đề xuất miễn giảm, miễn phạt và hoàn lại trên 71 tỉ đồng tiền thuế đã truy thu, phạt DN này trước khi xảy ra sự kiện 13-5-2014. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính không truy thu thuế nhà thầu đối với hàng hóa, thiết bị nhập khẩu kèm theo bảo hành
(hơn 176 tỉ đồng), đồng thời không truy thu số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế (gần 33 tỉ đồng) cùng miễn phạt vi phạm hành chính về thuế (1,26 tỉ đồng).

Như vậy, tính ra các khoản thuế mà Formosa được đề nghị hoàn, miễn, giảm lên tới gần 13.000 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm